Ôtô cản lối học sinh vào trường

Không chỉ cho ôtô, xe máy của phụ huynh học sinh vào tận sân trường đưa đón con, trường tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) còn nhận trông xe ôtô vào ban đêm khiến sân trường trở thành lộn xộn vào các buổi sáng, khi học sinh đến lớp.

7 giờ sáng một ngày đầu tháng 4, chúng tôi có mặt tại cổng trường tiểu học Thái Thịnh (số 4, phố Thái Thịnh 2, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đúng vào thời điểm rất đông phụ huynh đưa con tới trường học. Con đường vào trường vốn nhỏ, lại đang bị đào bới nên việc đi lại ở đoạn đường dẫn tới cổng trường rất khó khăn.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây lộn xộn, thậm chí tắc đường chủ yếu do những chiếc ôtô con ra vào sân trường. Chỉ trong khoảng 15 phút từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30, chúng tôi đếm được không dưới 10 chiếc xe hơi đi từ trong sân trường ra...

Trong khi đó, từ phía ngoài cổng trường vào, hàng trăm xe máy của phụ huynh học sinh nối đuôi nhau chở con em vào tận cửa lớp. Một số phụ huynh đưa con đi học bằng ôtô con cũng tiến sâu vào trong sân, đến gần khu lớp học mới dừng lại cho con em vào lớp.

“Đa số những xe ôtô đi từ trong cổng trường ra là xe gửi qua đêm trên sân trường, còn chạy từ ngoài vào là xe của phụ huynh đưa con đi học”. Anh Nguyễn Văn Hùng, một ông bố có con học lớp 4 lo lắng cho biết.

Người này bức xúc cho rằng việc biến sân trường thành bãi gửi xe và cho ôtô, xe máy của phụ huynh đi thẳng vào trong là không được vì sân trường tự nhiên biến thành bến xe. “Quan trọng nhất là việc này gây mất an toàn cho các cháu nhỏ đang ở tuổi hiếu động mà chưa có ý thức tự bảo vệ mình”, anh Hùng nói tiếp.

Thông tin về việc sử dụng sân trường để giữ xe ban đêm cũng được ông Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thịnh xác nhận. Theo ông Bình, do bộ phận bảo vệ chỉ có lương của Phòng Giáo dục nên nhà trường đã quyết định cho phép lực lượng này tổ chức trông xe ban đêm để tạo thu nhập cho cả nhà trường cũng như tổ bảo vệ.

Ông Bình cũng cho biết, các xe ôtô gửi trong sân trường được quy định phải lấy xe trước 7 giờ sáng, tuy nhiên, một số chủ xe vẫn lấy muộn và nhà trường sẽ chấn chỉnh việc này.

Đáng lưu ý là trong quá trình tiếp cận trường Tiểu học Thái Thịnh, chúng tôi còn được nghe nhiều lời than phiền của các vị phụ huynh về tổ bảo vệ của nhà trường. Theo đó, tổ trưởng tổ bảo vệ từng liên quan đến việc đánh bạc cách đây chưa lâu.

Những thông tin này cũng được ông Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Bình xác nhận, tuy nhiên, theo ông Bình, xử lý như thế nào đối với những sai phạm này không thuộc trách nhiệm của trường mà đã báo cáo miệng lên Phòng Giáo dục.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng Giáo dục quận Đống Đa cho biết, Phòng chưa nắm được đề xuất của trường Tiểu học Thái Thịnh về việc xin tổ chức giữ xe vào ban đêm cũng như những sai phạm của tổ bảo vệ mà phụ huynh học sinh phản ánh, tuy nhiên, ông Long hứa sẽ cho kiểm tra lại và có biện pháp chấn chỉnh nếu đây là những vấn đề có dấu hiệu sai phạm.

Thái Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/oto-can-loi-hoc-sinh-vao-truong-393474.html