Oshan X7 EV - SUV điện Trung Quốc chỉ 562 triệu đồng

Oshan X7 EV là một sản phẩm của nhà sản xuất ôtô điện Trung Quốc, mẫu xe này hướng đến những người mua trẻ tuổi. Xe được trang bị công nghệ hiện đại và có giá khởi điểm tương đối mềm.

Không chỉ mang vai trò thị trường xe ôtô lớn nhất thế giới nói chung, Trung Quốc cũng là một nơi có nhịp độ phát triển xe điện mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, đất Trung Quốc đã sản sinh vô số các công ty khởi nghiệp xe ôtô điện mới mẻ, và các thương hiệu truyền thống thì cũng không ngừng cho ra đời các thương hiệu con, chuyên tập trung xe điện.

Không chỉ mang vai trò thị trường xe ôtô lớn nhất thế giới nói chung, Trung Quốc cũng là một nơi có nhịp độ phát triển xe điện mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, đất Trung Quốc đã sản sinh vô số các công ty khởi nghiệp xe ôtô điện mới mẻ, và các thương hiệu truyền thống thì cũng không ngừng cho ra đời các thương hiệu con, chuyên tập trung xe điện.

Oshan là một trong những thương hiệu xe điện như thế, và nó là một thương hiệu con dưới lá cờ Changan Motors với mục tiêu nhắm vào các người mua trẻ tuổi. Mới đây, Oshan đã tung ra thị trường nội địa Trung Quốc mẫu X7 EV, một chiếc SUV chạy điện hoàn toàn dựa trên chiếc X7 chạy xăng có sẵn.

Chi tiết thiết kế thú vị nhất của mẫu Oshan X7 EV chạy điện này là nằm ở những ống xả giả. Ống xả giả là một chi tiết thường xuất hiện trên những chiếc xe chạy xăng truyền thống, nhưng sự xuất hiện của nó trên một chiếc xe điện là hết sức lạ lùng bởi xe điện vốn không “nhả khói”.

Ngoại trừ điều đó ra, Oshan X7 EV trông khá thuận mắt với những đường nét gọn gàng, trơn tru từ đầu tới đuôi. Kích thước xe là dài 4.705 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.720 mm và trục cơ sở 2.780 mm.

Ở khía cạnh máy móc, nó có trang bị một mô tơ điện đơn nhất với công suất 204 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn cực đại.

Cụm pin của xe theo hãng xe Trung Quốc công bố có dung lượng 60 kWh và mức độ tiêu thụ năng lượng 15 kWh mỗi 100 km.

Giá xe Oshan X7 EV bán ra tương đối mềm khi khởi điểm ở 170.000 nhân dân tệ (562 triệu đồng) và kết thúc ở 190.000 nhân dân tệ (628 triệu đồng).

Video: Chi tiết xe Trung Quốc - Oshan X7 EV 2020 mới.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/oshan-x7-ev-suv-dien-trung-quoc-chi-562-trieu-dong-1381216.html