OSCE cảnh báo Kiev không tước quyền bầu cử của công dân Nga ở Ukraine

OSCE PA quan ngại về những kế hoạch của Kiev cản trở tiến trình bỏ phiếu tại các phái bộ ngoại giao Nga ở Ukraine, đồng thời hối thúc nước này không tước quyền bầu cử của công dân Nga.

Cử tri Nga bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Moskva ngày 18//3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri Nga bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Moskva ngày 18//3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, một nguồn tin từ Hội đồng Nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE PA) ngày 18/3 cho biết OSCE PA quan ngại về những kế hoạch của Kiev cản trở tiến trình bỏ phiếu tại các phái bộ ngoại giao Nga ở Ukraine, đồng thời hối thúc nước này không tước quyền bầu cử của công dân Nga.

Theo nguồn tin, ông Marietta Tidei, Phó Chủ tịch của OSCE PA kiêm người đứng đầu phái bộ giám sát bầu cử của tổ chức này tại Nga, đã gửi một bức thư liên quan ngày 17/3 tới ông Ihor Prokopchuk, đại diện thường trực của Ukraine tại OSCE và ông Ignacio Sanchez Amor, Chủ tịch Ủy ban chung về Dân chủ, Nhân quyền và Các Vấn đề nhân đạo của OSCE PA.

Nguồn tin nêu rõ: "Bức thư bày tỏ quan ngại về những kế hoạch được cho là ngăn cản bỏ phiếu tại các phái bộ ngoại giao Nga ở Ukraine, đồng thời cho rằng điều đó có thể dẫn đến việc tước quyền bầu cử của những công dân Nga sinh sống tại Ukraine, những người cần có quyền bầu cử nếu họ muốn."

Các quan chức của OSCE PA nói trên nhấn mạnh rằng "những nỗ lực đó cần được thực hiện nhằm cho phép công dân Nga bỏ phiếu và tránh bất cứ hành động khiêu khích nào," bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước hiện nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/osce-canh-bao-kiev-khong-tuoc-quyen-bau-cu-cua-cong-dan-nga-o-ukraine/492952.vnp