Oscar vinh danh các đại diện châu Á

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 vừa diễn ra ngày 26-4 đã vinh danh những đại diện đến từ châu Á như đạo diễn gốc Hoa Chlóe Zhao hay nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Yuh-Jung Youn.

Đoàn làm phim “Nomadland” với giải thưởng Phim hay nhất.

Đoàn làm phim “Nomadland” với giải thưởng Phim hay nhất.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 vừa diễn ra ngày 26-4 đã vinh danh những đại diện đến từ châu Á như đạo diễn gốc Hoa Chlóe Zhao hay nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Yuh-Jung Youn.

Không ngoài dự đoán, tại giải Oscar năm nay, bộ phim “Nomadland” xuất sắc giành ba tượng vàng cho phim, đạo diễn và nữ diễn viên chính. Đạo diễn Mỹ gốc Hoa Chlóe Zhao của bộ phim cũng trở thành nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên giành giải thưởng cao quý nhất của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ. Chị cũng là nữ đạo diễn thứ hai nhận được giải thưởng này, sau Kathryn Bigelow với “The Hurt Locker” năm 2009.

Ở hạng mục diễn xuất, ngôi sao gạo cội Anthony Hopkins đã chứng tỏ “gừng càng già càng cay” với giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “The Father”. Ở tuổi 83, ông cũng trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất giành được tượng vàng trong lịch sử giải Oscar.

Cũng với “Nomadland”, nữ diễn viên Frances McDormand được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc nhất, với vai diễn một phụ nữ góa chồng lái xe đi khắp nước Mỹ. Trước lễ trao giải Oscar, chị cũng từng được vinh danh cho vai diễn này ở nhiều giải thưởng điện ảnh “tiền Oscar” khác.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Daniel Kaluuya trong bộ phim “Judas and the Black Messiah”. Daniel Kaluuya sinh ra ở London, người gốc Uganda. Anh từng được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2017. Nhưng cho đến trước thềm lễ trao giải năm nay, anh vẫn là cái tên mới đối với Oscar.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Yuh-Jung Youn.

Giải thưởng dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay đã làm cho giới điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung bùng nổ trong niềm vui. Nữ diễn viên khá quen mặt với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ nhiều năm nay Yuh-Jung Youn được vinh danh Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất qua bộ phim “Minari”. Trong phim, bàvào vai một người bà từ Hàn Quốc sang Mỹ chăm sóc cho hai đứa cháu. Nữ diễn viên 73 tuổi này cũng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar.

Giải thưởng năm nay cũng ghi nhận số lượng đề cử cho nghệ sĩ da màu và nghệ sĩ, nhà làm phim nữ cao hơn so với mọi năm.

Nữ đạo diễn Chlóe Zhao.

Lễ trao giải Oscar năm nay được tổ chức hoàn toàn khác với mọi năm do cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19. Chỉ 170 người được tham dự lễ trao giải, và do đó vắng bóng nhiều nghệ sĩ được giải, cũng như thiếu những bài phát biểu cảm ơn thường thấy của nghệ sĩ khi nhận giải. Lễ trao giải được tổ chức tại hai nơi là Nhà hát Dolby và sân vận động Union tại Los Angeles. Tất cả các nghệ sĩ, nhà làm phim được đề cử và khách mời đều phải qua xét nghiệm PCR đối với Covid-19.

Danh sách giải thưởng:

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Anthony Hopkins (“The Father”)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Frances McDormand (“Nomadland”)

Phim hay nhất:

“Nomadland” (Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey và Chlóe Zhao)

Bài hát phim hay nhất:

“Fight for You,” (“Judas and the Black Messiah”).

Nhạc phim hay nhất:

“Soul,” Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Biên tập phim xuất sắc nhất:

“Sound of Metal,” Mikkel E.G. Nielsen

Quay phim xuất sắc nhất

“Mank,” Erik Messerschmidt

Thiết kế xuất sắc nhất:

“Mank.” Production Design: Donald Graham Burt; Set Decoration: Jan Pascale

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất:

“Tenet,” Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley and Scott Fisher

Phim tài liệu xuất sắc nhất:

“My Octopus Teacher,” Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất:

“Colette,” Anthony Giacchino and Alice Doyard

Phim hoạt hình hay nhất:

“Soul” (Pixar)

Phim hoạt hình ngắn hay nhất:

“If Anything Happens I Love You” (Netflix)

Phim ngắn Live-Action hay nhất:

“Two Distant Strangers”

Âm thanh hay nhất:

“Sound of Metal,” Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh

Đạo diễn xuất sắc nhất:

Chlóe Zhao (“Nomadland”)

Thiết kế trang phục xuất sắc nhất:

“Ma Rainey’s Black Bottom,” Ann Roth

Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất:

“Ma Rainey’s Black Bottom,” Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Phim nước ngoài xuất sắc nhất:

“Another Round” (Denmark)

Kịch bản xuất sắc nhất:

“The Father,” Christopher Hampton và Florian Zeller

Kịch bản gốc xuất sắc nhất:

“Promising Young Woman,” Emerald Fennell

TUYẾT LOAN(Variety, CNBC)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/oscar-vinh-danh-cac-dai-dien-chau-a-643503/