'Oscar châu Á': Điện ảnh Trung Quốc thống trị

Điện ảnh Trung Quốc thống trị đề cử giải 'Oscar châu Á' 2018 và giành nhiều giải thưởng quan trọng.

Tối 17/2, lễ trao giải thưởng điện ảnh châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 12 được tổ chức tại Macao, Trung Quốc. Điểm nhấn của lễ trao giải năm nay là chiến thắng giành cho Cổ Thiên Lạc.

Sau nhiều lần nhận đề cử trong sự nghiệp, nam diễn viên Hong Kong Cổ Thiên Lạc cuối cùng cũng đem về cho mình giải thưởng đầu tiên tại giải thưởng "Oscar châu Á".

Nam diễn viên 47 tuổi giành chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim hành động Paradox. Khi nhận giải thưởng, Cổ Thiên Lạc nhắc lại lời nói đùa của cha mình rằng sự biết ơn không có nghĩa là phải nói về nó khi nhận giải thưởng trong buổi lễ.

Thay vào đó, anh chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn của mình trước chiến thắng lần đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm qua.

Cổ Thiên Lạc giành được tượng vàng AFA đầu tiên trong sự nghiệp hơn 20 năm qua của mình. Ảnh: AFA.

Cổ Thiên Lạc giành được tượng vàng AFA đầu tiên trong sự nghiệp hơn 20 năm qua của mình. Ảnh: AFA.

Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, nữ minh tinh 64 tuổi người Đài Loan Trương Ngải Gia được vinh danh với vai diễn đột phá của cô trong Love Education. Bên cạnh đó, cô cũng được trao giải thưởng Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải năm nay.

Ở hạng mục đối lập về giới, nam diễn viên 42 tuổi người Nhật Bản - Yang Ik-june, người từng giành giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất được AFA trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong bộ phim Wilderness.

Trong cuộc chiến ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, cả ba đạo diễn Trung Quốc và đại diện duy nhất từ Hàn Quốc cũng đều ngã ngựa trước nhà làm phim Nhật Bản là Yuya Ishii với tác phẩm The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue.

Cổ Thiên Lạc, Trương Ngải Gia và đạo diễn Phùng Tiểu Cương giành chiến thắng vang dội ở AFA năm nay. Ảnh: Getty.

Đạo diễn Trung Quốc Phùng Tiểu Cương, người được mệnh danh là "Spielberg của Trung Quốc" giành chiến thắng hai lần liên tiếp ở hạng mục Phim xuất sắc.

Tại danh sách đề cử năm nay, Yêu miêu truyện là tác phẩm điện ảnh dẫn đầu khi có tên ở tổng cộng 6 hạng mục đề cử. Tuy nhiên, bộ phim lại không được xướng tên ở những hạng mục quan trọng.

Ngoài chiến thắng cho Trương Vũ Kỳ với danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Yêu miêu truyện thì hầu hết hạng mục về kỹ thuật đều thuộc về tác phẩm của đạo diễn Trần Khải Ca bao gồm Kỹ xảo hình ảnh, Thiết kế sản xuất, Thiết kế phục trang.

Trước sự áp đảo của Trung Quốc và Hong Kong, các đại diện đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ cũng không ra về tay trắng tại AFA năm nay. Trong khi tác phẩm Ấn Độ Newton giành chiến thắng hạng mục Kịch bản xuất sắc thì hai tác phẩm của điên ảnh Hàn Quốc là The KingThe Fortress lần lượt thắng giải Dựng phim và Quay phim xuất sắc.

Trương Vũ Kỳ chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Yêu miêu truyện tại AFA 2018. Ảnh: Emperor.

Bộ phim Hoa ngữ với sự tham gia của nữ diễn viên Châu Tấn dù được đánh giá cao là Our Time Will Come chỉ nhận vỏn vẹn một giải thưởng phụ là Nhạc nền xuất sắc. Còn đại diện hiếm hoi từ Đài Loan là The Great Buddha + nhận giải Âm thanh.

Giải thưởng Điện ảnh châu Á cũng vinh danh cũng nhân tố mới của làng điện ảnh trong năm qua như nhà làm phim Dong Yue với The Looming Storm và nữ diễn viên Chutimon Chuengcharoensukying trong Bad Genius, đại diện duy nhất đến từ Thái Lan.

Tổng cộng, có 32 phim có cơ hội tranh tài tại AFA năm nay, và đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự thống trị của điện ảnh Hoa ngữ tại AFA lần thứ 12 thể hiện rõ qua số lượng 36 đề cử mà các bộ phim Trung Quốc nhận được. Nhiều thứ hai là điện ảnh Hong Kong khi có 18 đề cử.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/oscar-chau-a-dien-anh-trung-quoc-thong-tri-post827056.html