Oscar 2023 sẽ có 'đội xử lý khủng hoảng', sau cú tát lịch sử năm 2022

Oscar 2023 lần đầu xuất hiện đội 'xử lý khủng hoảng'để ứng phó với những tình huống 'không thể lường trước', sau cú tát đi vào lịch sử của nam diễn viên Will Smith với diễn viên hài Chris Rock tại Oscar 2022.

Hollywood đang chuẩn bị cho Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra vào 8 giờ tối 12-3 (giờ Mỹ) ở TP Los Angeles. Bên cạnh sự quan tâm dành cho tác phẩm điện ảnh được đề cử chính là “Everything Everywhere All At Once” (Cuộc chiến đa vũ trụ), người theo dõi trên toàn cầu cũng muốn biết lễ trao giải Oscar 2023 sẽ vượt qua bóng tối từ “cú tát” để đời của lễ trao giải năm ngoái như thế nào.

Đây là tất cả những gì cần biết về giải Oscar 2023, theo hãng tin AP.

Poster của các phim nhận đề cử giải Oscar 2023. Ảnh: AP

Poster của các phim nhận đề cử giải Oscar 2023. Ảnh: AP

Danh sách đề cử

Giải thưởng năm nay gồm 23 hạng mục, trao cho các biên kịch, đạo diễn, diễn viên, quay phim, âm nhạc, thiết kế trang phục, trang điểm và làm tóc.

10 phim tranh giải Phim hay nhất là:

All Quiet On The Western Front (Phía Tây không có gì lạ)

Avatar: The Way Of Water (Avatar: Dòng chảy của nước)

The Banshees Of Inisherin (Linh hồn của hòn đảo)

Elvis

Everything Everywhere All At Once (Cuộc chiến đa vũ trụ)

The Fabelmans (Tuổi trẻ huy hoàng)

Tár

Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick)

Triangle Of Sadness (Đáy thượng lưu)

Women Talking

Riêng bộ phim “Everything Everywhere All At Once” dẫn đầu để cử Oscar năm nay khi xuất hiện ở 11 hạng mục.

Những cái tên đáng chú ý

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ phải đối mặt với nhiều điều tiếng sau khi diễn viên người Anh Andrea Riseborough bất ngờ xuất hiện trong đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhiều người cho rằng màn thể hiện của cô trong phim To Leslie không thực sự ấn tượng và bộ phim cũng không gây được tiếng vang. Khán giả thậm chí còn nghi ngờ thành kiến chủng tộc từ ban tổ chức khi hai nữ diễn viên da màu thực lực là Danielle Deadwyler (trong phim Till) và Viola Davis (phim Woman King) không có tên trong danh sách.

Ngoài ra, việc không có phụ nữ nào được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng khiến các nhà phê bình đánh giá giải thưởng có xu hướng phân biệt giới tính dai dẳng, đẩy hashtag #OscarsSoMale (Oscar quá tính nam) phổ biến trên mạng xã hội.

Với những người yêu phim ở châu Á, Oscar năm nay chứng kiến nhiều tin vui. Đầu tiên là việc nữ diễn người Malaysia Dương Tử Quỳnh nhận được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - đánh dấu lần đầu tiên một diễn viên châu Á xuất hiện ở hạng mục này. Ngoài ra, nhiều diễn viên châu Á cũng có tên trong các hạng mục khác như Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Stephanie Hsu và Hồng Châu (Nữ phụ xuất sắc).

Ai sẽ biểu diễn tại lễ trao giải?

(Trái sang phải) Diễn viên Stephanie Hsu, ca sĩ Rihanna, diễn viên Ram Charan, diễn viên N. T. Rama Rao Jr. và ca sĩ Lenny Kravitz - những người có thể sẽ biểu diễn tại sân khấu lễ trao giải Oscar 2023.

Người dẫn chương trình truyền hình của Mỹ Jimmy Kimmel sẽ có lần thứ 3 trở lại sân khấu Oscar với vai trò người dẫn chương trình kể từ năm 2018.

Những nghệ sĩ công bố giải thưởng gồm: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L Jackson, Dwayne Johnson, Michael B Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monaé, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldanã và Châu Tử Đan.

Ban tổ chức cũng vừa tiết lộ thêm nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong đêm 12-3 như: Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh và Sigourney Weaver.

Nữ ca sĩ Rihanna sẽ có lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Oscar với bài hát Lift Me Up (nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever) - ca khúc được đề cử ở hạng mục nhạc phim gốc hay nhất.

Điểm đặc biệt của Oscar 2023

Nam diễn viên Will Smith tát diễn viên hài Chris Rock tại sân khấu tại lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: AFP

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cho biết những người chiến thắng ở tất cả các hạng mục sẽ được công bố trực tiếp tại lễ trao giải năm nay, khác với việc ghi hình trước ở một số hạng mục như mùa giải 2022.

Oscar năm nay cũng lần đầu chứng kiến sự xuất hiện một đội “xử lý khủng hoảng”. Sau cú tát đi vào lịch sử của nam diễn viên Will Smith với diễn viên hài Chris Rock tại sân khấu tại lễ trao giải Oscar 2022, ban tổ chức năm nay đã lập một đội để ứng phó với những tình huống “không thể lường trước”

Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm - ông Bill Kramer cho biết đội xử lý khủng hoảng đã “thực hiện nhiều kịch bản” với hy vọng sẽ “chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì” có thể xảy ra.

Ông nói với tạp chí Time: “Từ sự cố năm ngoái, chúng tôi đã nhận ra nhiều điều có thể xảy ra tại lễ trao giải Oscar. Hiện chúng tôi đã có một nhóm xử lý khủng hoảng với nhiều kế hoạch ứng phó - điều mà chúng tôi chưa từng làm trước đây”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/oscar-2023-se-co-doi-xu-ly-khung-hoang-sau-cu-tat-lich-su-nam-2022-post722942.html