Oscar 2021: Tôn vinh những người phụ nữ châu Á

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã diễn ra sáng 26-4 (giờ Việt Nam), do dịch Covid-19, lễ trao giải được diễn ra cả 2 hình thức online và trực tiếp.

Lễ trao giải Oscar năm nay do nhà sản xuất Steven Soderbergh thực hiện. Năm nay, giải thưởng lần thứ 93 của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ được đánh giá là đa dạng nhất từ trước đến nay với một số lượng đề cử kỷ lục dành cho phụ nữ và người da màu, trong đó có nhiều đại diện từ châu Á.

Trong số các đề cử của Oscar năm nay, bộ phim Nomadland của nữ đạo diễn Mỹ gốc Trung Quốc Chlóe Zhao đã mang về 3 tượng vàng Oscar quan trọng nhất với “Phim hay nhất”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Frances McDormand, vào “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho nữ đạo diễn Chlóe Zhao.

Chlóe Zhao đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar.

Chlóe Zhao đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar.

Với chiến thắng của Chlóe Zhao, cô đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar và là nữ đạo diễn thứ hai giành được giải Oscar trong gần 100 năm lịch sử của giải thưởng này, sau Kathryn Bigelow - người chiến thắng năm 2010.

Trong khi đó, ở hạng mục “"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", giải thưởng đã thuộc về Anthony Hopkins, ông đã trở thành diễn viên lớn tuổi nhất thắng Oscar.

Nam diễn viên đã chiến thắng nhờ vai diễn người cha mất trí nhớ ngoan cố đang phải thích nghi với cuộc sống sau khi chuyển đến sống với con gái trong "The Father".

Bên cạnh đó, nhân vật Fred Hampton của Judas and the Black Messiah đã mang về cho Daniel Kaluuya tượng vàng ở hạng mục “nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Nữ diễn viên Youn Yuh Jung giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Oscar 2021.

Đáng chú ý, ở Oscar năm nay, Minari, bộ phim có chủ đề gia đình được Rotten Tomamtoes đánh giá là cảm động của đạo diễn Lee Isaac Chung tiếp tục gây ấn tượng khi nữ diễn viên gạo cội người Hàn Quốc - Youn Yuh Jung chiến thắng giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Oscar 2021.

Nữ diễn viên gạo cội 74 tuổi đã vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" để giành giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Youn Yuh Jung sinh năm 1947. Bà nổi tiếng ở Hàn Quốc hơn nửa thế kỷ qua hàng loạt phim điện ảnh và phim truyền hình, ghi dấu với hình ảnh người mẹ, người bà.

Danh sách những giải thưởng Oscar 2021

Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Nomadland

Đạo diễn xuất sắc nhất: Chlóe Zhao với Nomadland

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Anthony Hopkins trong The Father

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Frances McDormand trong Nomadland

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Youn Yuh-jung trong Minari

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: The Father

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Promising Young Woman

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc nhất: Fight for You trong Judas and the Black Messiah

Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất: Soul

Biên tập phim xuất sắc nhất: Sound of Metal

Quay phim xuất sắc nhất: Mank

Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất: Ma Rainey's Black Bottom

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Mank

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất: Tenet

Âm thanh xuất sắc nhất: Sound of Metal

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Ma Rainey's Black Bottom

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Soul (Pixar)

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: If Anything Happens I Love You (Netflix)

Phim quốc tế xuất sắc nhất: Another Round (Đan Mạch)

Phim tài liệu xuất sắc nhất: My Octopus Teacher (Netflix)

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: Colette (Time Travel Unlimited)

Phim ngắn xuất sắc nhất: Two Distant Strangers

LS

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/oscar-2021-ton-vinh-nhung-nguoi-phu-nu-chau-a-236458.html