Oscar 2019 - Gió sẽ đổi chiều?

Oscar sẽ không còn là sân chơi độc quyền của những bộ phim độc lập xuất sắc hay phim nghệ thuật của các hãng phim lớn như nhiều năm trước đây.

Lupita Nyong'o và Letitia Wright trong phim Black Panther - Ảnh: CGV

Phim siêu anh hùng rộng cửa

Ba bộ phim có doanh thu cao nhất toàn cầu trong năm tính đến nay lần lượt là Avengers: Infinity War, Black Panther và Incredibles 2; không những thế chúng còn được giới phê bình đánh giá cao và khán giả yêu thích.

Năm ngoái, Wonder Woman của nữ đạo diễn Patty Jenkins đầy kỳ vọng lọt vào vòng đề cử Phim hay nhất của Oscar sau khi thành công lớn về doanh thu và được giới phê bình tán thưởng. Tuy nhiên, bộ phim này vẫn không thể làm nên lịch sử khi bị đánh trượt khỏi các hạng mục đề cử quan trọng nhất.

Điều đó khó thể xảy ra với ứng cử viên phim siêu anh hùng được đánh giá cao nhất năm nay là Black Panther của Marvel. Sau khi trở thành hiện tượng toàn cầu, thu về hơn 1,3 tỉ USD, Black Panther được đánh giá là một trong những ứng cử viên sớm nhất của đề cử phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất (Ryan Coogler), nam diễn viên phụ (Michael B.Jordan) và hầu hết các giải kỹ thuật. Việc đề cử các giải quan trọng cho Black Panther không chỉ làm đẹp lòng cộng đồng da màu ở Hollywood mà còn hứa hẹn giúp lượng khán giả theo dõi trực tiếp giải Oscar tăng lên sau nhiều năm sụt giảm thê thảm vì các phim đề cử chủ yếu là phim độc lập và xa lạ với khán giả đại chúng. Và nếu điều này xảy ra, Black Panther sẽ trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử Oscar cho phim hay nhất.

Netflix cũng rộng đường

Kênh phát hành phim trực tuyến Netflix cũng chịu nhiều kỳ thị của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (tổ chức giải Oscar) vì dám xâm phạm lãnh địa rạp chiếu phim và làm thay đổi thói quen của công chúng. Mấy năm trước, Beasts of No Nation (2015) của đạo diễn Cary Joji Fukunaga đã bị loại thẳng tay khỏi các đề cử Oscar dù nhận được nhiều đánh giá cao trước đó, đơn giản vì là bộ phim do Netflix sản xuất và phát hành trực tuyến.

LHP Venice đã trao giải Sư tử vàng cho Roma (kết thúc tháng 9 vừa qua). Roma (Alfonso Cuaron đạo diễn) là bộ phim đen trắng của Netflix, dài 2 giờ 15 phút, kể về một năm đầy biến động trong gia đình trung lưu ở thành phố Mexico những năm 1970. Được đánh giá cao tại LHP Toronto, Telluride, New York (Mỹ)...; Roma đang trở thành ứng cử viên đáng gờm tại Oscar 2019. Hiện Mexico chọn phim này tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (nước này chưa bao giờ đoạt giải Oscar cho hạng mục này dù được đề cử nhiều lần). Nhưng Roma không chỉ dừng lại ở đó. Bộ phim hiện được xem là ứng cử viên cho các hạng mục chính thức khác như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc, kịch bản xuất sắc và cả nữ diễn viên chính xuất sắc cho Yalitza Aparicio.

Netflix không chỉ có Roma. Một ứng viên khác ra mắt cuối năm là 22 July, dựa theo câu chuyện có thật về kẻ khủng bố đã giết hơn 77 người, đa số là người trẻ ở Na Uy vào ngày 22.7.2011. Đây là bộ phim mới nhất của đạo diễn Paul Greengrass.

Bradley Cooper và Lady Gaga trong phim A Star is Born

Cuộc đua của hãng phim lớn

Universal có 4 bộ phim được xem là triển vọng cho các đề cử quan trọng nhất. Sau khi đoạt giải thưởng lớn tại LHP Cannes, bộ phim BlacKkKlansman của đạo diễn Spike Lee cũng được xem là một trong những ứng cử viên của đề cử phim hay nhất.

Damien Chazelle, đạo diễn trẻ nhất đoạt Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất (phim La La Land) đã sớm trở lại với một ứng cử viên mạnh là First Man - bộ phim tiểu sử về Neil Armstrong trong chuyến du hành đến mặt trăng trên phi thuyền Apollo 11. Tác phẩm này được giới phê bình đánh giá cao, đặc biệt là khả năng đạo diễn của Damien Chazelle cùng diễn xuất của hai diễn viên Ryan Gosling và Claire Foy.

Đạo diễn Peter Farrelly cũng vào đường đua với Green Book, bộ phim bi hài hành trình kể về chuyến lưu diễn của một nghệ sĩ piano da đen và một người lái xe da trắng những năm 1960 ở miền nam nước Mỹ, thời điểm đang kỳ thị chủng tộc nặng nề. Sở dĩ Green Book trở thành chú ngựa ô tại đường đua là nhờ đoạt giải “Khán giả bình chọn”, giải thưởng cao nhất tại LHP Toronto (Canada) mới kết thúc cách đây chưa lâu. Ứng cử viên cuối cùng là Welcome to Marwen ra mắt vào cuối năm với diễn xuất của Steve Carell.

Steve Carell còn có một bộ phim khác có thể giúp anh giành đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc là Beautiful Boy, một bộ phim cảm động về tình cha con mà anh diễn chung với Timothee Chalamet, nam diễn viên trẻ đang lên sau Call Me by Your Name...

Còn nhiều ứng cử viên nặng ký khác như Nicole Kidman với vai diễn có thể giúp cô nhận 2 đề cử Oscar trong hai bộ phim Destroyer và Boy Erased; Viola Davis trở lại với vai quả phụ trong Widows của đạo diễn từng đoạt Oscar Steve McQueen...

Lady Gaga tỏa sáng trên phim

A Star is Born (ra rạp tại VN từ ngày 5.10) là bộ phim âm nhạc làm lại của Hãng Warner Bros. Bradley Cooper giữ vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính trong phim, phối hợp ăn ý với Lady Gaga, giúp nữ ca sĩ này tỏa sáng khi cả hai vào vai đôi tình nhân thăng hoa trong âm nhạc và chìm đắm trong men rượu. Lady Gaga được đánh giá là 1 trong 5 ứng cử viên của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2019.

Tờ Entertainment Weekly (Mỹ) đưa ra những dự đoán sớm về các ứng cử viên mạnh nhất của Oscar 2019. Trong đó Roma, A Star is Born, Green Book và Black Panther nằm trong danh sách đề cử giải phim xuất sắc nhất. Lady Gaga, Bradley Cooper (A Star is Born), Natalie Portman (Vox Lux), Nicole Kidman (Destroyer), Glenn Close (The Wife), Viola Davis (Widows) là các ứng cử viên mạnh ở hạng mục diễn xuất. Ở hạng mục đạo diễn, trang Indiewire nhận định các ứng cử viên mạnh nhất thuộc về: Damien Chazelle (First Man), Alfonso Cuaron (Roma), Ryan Coogler (Black Panther), Yorgos Lanthimos (The Favourite) và đạo diễn da màu Spike Lee (BlacKkKlansman).

Lâm Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/oscar-2019-gio-se-doi-chieu-1010902.html