Oscar 2018 bị chỉ trích nặng nề khi trao giải thưởng cho kẻ từng có lùm xùm xâm hại tình dục

Kobe Bryant từng vướng vào lùm xùm xâm hại tình dục - vấn nạn được để mắt bởi cả Hollywood.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đã diễn ra vào sáng ngày 05/03/2018 (theo giờ Việt Nam) tại Dolby Theatre, Los Angeles, California (Mỹ). Bên cạnh màn ăn mừng thắng lớn của ekip phim The Shape of Watervà đạo diễn Guillermo del Toro với 2 tượng vàng quan trọng cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất, Oscar 2018 vấp phải sự chỉ trích khi trao giải cho một nhân vật từng vướng lùm xùm lạm dụng tình dục: Kobe Bryant.

Danh sách đề cử hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất bao gồm: Dear Basketball, Garden Party, Lou, Negative Space, Revolting Rhymes. Chiến thắng thuộc về Dear Basketball của đạo diễn Glen Keane, kịch bản Kobe Bryant. Tuy nhiên, kết quả này vấp phải sự phản đối của nhiều khán giả vì biên kịch Kobe Bryant từng vướng vào lùm xùm xâm hại tình dục - vấn nạn được để mắt bởi cả Hollywood.

Khán giả chỉ trích Oscar khi trao giải cho Kobe Bryant.

Khán giả chỉ trích Oscar khi trao giải cho Kobe Bryant.

Đạo diễn Glen Keane, kịch bản Kobe Bryant.

Được biết, Kobe từng bị tố cáo hãm hiếp một phụ nữ da màu vào năm 2003. Anh thừa nhận đã quan hệ với nữ nhân viên khách sạn 19 tuổi tại Eagle, Colorado nhưng cho rằng được sự chấp thuận từ đối phương. Khi được tra hỏi bởi cảnh sát, Kobe thậm chí đã đề nghị rằng có thể trả tiền để bù đắp cho nạn nhân hay không. Nam cầu thủ bóng rổ đã bị kết tội xâm hại tình dục nhưng sau đó vụ án kết thúc vì nạn nhân xin dừng kiện tụng. Có thông tin cho rằng Kobe Bryant đã trả 5 triệu USD để “bịt miệng” nạn nhân. Ở thời điểm đó, cô gái trong vụ án bị nhận nhiều email chỉ trích và tin nhắn dọa giết.

Hàng loạt chỉ trích trên Twitter.

Về vụ việc, Kobe Bryant từng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Tôi muốn trực tiếp xin lỗi người phụ nữ liên quan vì hành vi tối hôm đó và những hậu quả cô ấy phải gánh chịu nhiều năm qua. Mặc dù tin rằng sự việc được chấp thuận từ hai phía, tôi nhận ra cô ấy không nhìn nhận vấn đề giống mình.”

Trong hậu trường trao giải Oscar 2018, Kobe Bryant được chào đón bằng nhiều phản ứng đa chiều, tung hô cũng có và phản đối cũng có. Ngay sau đó, huyền thoại bóng rổ nhận được nhiều câu hỏi về lí do anh chuyển từ thể thao sang viết lách, đồng thời tránh đề cập về những cáo buộc cưỡng bức, phong trào #MeToo và chiến dịch Time's Up.

“Sự công nhận này thật sự rất điên rồ” anh cười, không quên chia sẻ “Điều khó khăn nhất đối với một vận động viên khi khởi nghiệp là bạn phải dẹp bỏ cái tôi của mình, học hỏi từ những điều cơ bản nhất. Lời khuyên của tôi dành cho những tân binh trong nghề đó là hãy tìm ra điều mình muốn làm, và mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên thôi.”

Nói về những làn sóng chống lại nạn quấy rối tình dục ở Hollywood, Bryant đã hết lời ca ngợi hai “đầu tàu” của phong trào phụ nữ hiện tại là Oprah Winfrey và Shonda Rhimes. “Khi bạn có được những người thầy như vậy trong đời, mọi thứ tự khắc sẽ được giải quyết ổn thỏa”.

Phim hoạt hình “Dear Basketball”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kobe Bryant nhận được ngoài những tràng vỗ tay còn có nhiều cái nhăn mặt từ một số nhà báo vốn chưa có cơ hội phỏng vấn anh.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/oscar-2018-bi-chi-trich-nang-ne-khi-trao-giai-thuong-cho-ke-tung-co-lum-xum-xam-hai-tinh-duc-2321657.html