Oscar 2017: 'Moonlight' giành giải Phim hay nhất sau khi bị trao nhầm cho 'La La Land'

Sự cố hi hữu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã lặp lại ở đêm trao giải Oscar 2017 khi người công bố giải Phim hay nhất đã có sự nhầm lẫn thay vì Moonlight giành chiến thắng thì lại xướng tên La La Land.

* 06:00 - Thiên Minh

Sao xúng xính trên thảm đỏ

Dàn sao hùng hậu của Hollywood bao gồm các tên tuổi diễn viên, đạo diễn, các nhà phê bình điện ảnh đã hội tụ về nhà hát Dolby, Hollywood, California, Mỹ để tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 89.

Là một trong những "món ăn" không thể thiếu trên "bàn tiệc" điện ảnh quy mô nhất hành tinh, thảm đỏ Oscar luôn là cơ hội trời cho để các người đẹp so kè váy áo trong những bộ cánh lộng lẫy trước ống truyền thông và hàng triệu người theo dõi trên toàn thế giới.

Thảm đỏ Oscar đã bắt đầu được phủ kín bởi cánh phóng viên và người hâm mô. Thời tiết tại nơi diễn ra sự kiện được đánh giá là khá đẹp - Ảnh: Twitter

Khung cảnh bên trong nhà hát Dolby, nơi chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 89 - Ảnh: AFP

Ryan Ceacrest, MC nổi tiếng của chương trìnhAmerican Idolđã có mặt trên thảm đỏ Oscar - Ảnh: Reuters

Lucas Hedges xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm. Anh tới Oscar để tranh tài tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Manchester by the Sea. Nếu đoạt giải, Lucas sẽ trở thành người trẻ nhất (20 tuổi) sở hữu tượng vàng ở hạng mục này - Ảnh: Chụp màn hình Getty Images

Ruth Negga rực rỡ trong bộ đàm dài của Valentino. Đây là một trong những ứng cử viên nặng ký tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Minh tinh nước Pháp Isabelle Huppert đằm thắm với bộ váy ánh kim trên thảm đỏ. Năm nay, nữ diễn viên 64 tuổi lần đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nữ viên viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Elle - Ảnh: Chụp màn hình E! News

Tuy nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim Captain Fantastic nhưng Viggo Mortensen có vẻ lép vế hơn hai đàn em là Ryan Gosling và Casey Affleck - Ảnh: Chụp màn hình E! News

* 07:00 - Thiên Minh

Thành Long gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2017 với hai con gấu trúc nhồi bông. Dù đã qua ngưỡng 60 tuổi nhưng nam diễn viên vẫn vô cùng phong độ và trẻ trung trong trang phục đậm chất Á Đông. Năm nay, dù không tranh tài tại các hạng mục diễn xuất ở Oscar nhưng nam diễn viên Hoa ngữ này đã được Viện Hàn lâm Mỹ vinh danh ở giải Thành tựu nghệ thuật. Đây là giải Oscar đầu tiên của ông. Tại châu Á, trước Thành Long, có 3 đạo diễn từng có vinh dự nhận giải Thành tựu trọn đời. Đó là đạo diễn Nhật Akira Kurosawa, Hayao Miyazaki và đạo diễn Ấn Độ Satyajit Ray vào các năm 1989, 1991 và 2014.

Thành Long bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2017 với hai con gấu trúc nhồi bông - Ảnh: Reuters

* 07:15 - Tạ Ban

Trong khi dàn sao ở Hollywood tất bật chuẩn bị váy áo dự Oscar thì tại London (Anh), hàng ngàn khán giả đã có mặt tại buổi giới thiệu phim đề cử Oscar ở quảng trường Trafalgar và nói về chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người dân London tại quảng trường Trafalgar tham dự buổi chiếu phim The Saleman - Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin vài giờ trước khi lễ trao giải Điện ảnh Viện Hàn lâm chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ hàng ngàn người đã tham dự buổi chiếu phim ngoài trời bất chấp mưa phùn tại quảng trường Trafalgar ở trung tâm thủ đô của nước Anh.

Đây là một sự kiện đặc biệt vì bộ phim được trình chiếu là The Salesman, tác phẩm của đạo diễn người Iran Asghar Farhadi, có tên trong danh sách đề cử Oscar 2017.

Trước đó, Asghar Farhadi tuyên bố không dự Oscar để phản đối chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump đối với 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có quê hương Iran của ông. Farhadi lên án sắc lệnh nói trên là hành động chia rẽ, thể hiện chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi.

Thị trưởng của thành phố London, ông Sadiq Khan - một người Hồi giáo và là một trong những nhân vật nổi bật nhất của Đảng Lao động đối lập - tuyên bố ủng hộ bộ phim và đạo diễn Farhadi bằng cách tổ chức buổi chiếu The Salesman để cho thấy London luôn mở cửa trước sự sáng tạo và tôn trọng sự đa dạng của thế giới.

Trong buổi giới thiệu phim, ông Sadiq Khan phát biểu: "Tổng thống Trump không thể bịt miệng tôi. Chúng ta hãy đoàn kết với Asghar Farhadi, một trong những đạo diễn tuyệt vời nhất thế giới”. Ông Farhadi gửi lời cảm ơn đến những người dân London không quản chiều lạnh đến ủng hộ mình và “hi vọng phong trào này sẽ tiếp tục và lan truyền”.

Thị trưởng của thành phố London, ông Sadiq Khan Ảnh: Reuters

Đạo diễn Asghar Farhadi gửi lời cám ơn người dân London qua video Ảnh: Reuters

* 07:30 - Thiên Minh

Hàng loạt sao Hollywood tiếp tục làm nóng thảm đỏ Lễ trao giải Oscar năm nay:

Người đẹp của Rogue One: A Star Wars Story - Felicity Jones Ảnh: Reuters

Justin Timberlake lịch lãm trong bộ cánh của Tom Ford còn vợ anh, Jessica Biel chọn váy của Kaufmanfranco - Ảnh: Reuters

Casey Affleck đang đứng trước cơ hội nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc - Ảnh: AFP

Nam diễn viên Matt Damon và Luciana Barroso - Ảnh: AFP

Ngôi sao Pitch Perfect 2 - Hailee Steinfeld Ảnh: Reuters

Nam ca cĩ John Legend và vợ la người mẫu Chrissy Teigen. Được biết, trong đêm trao giải năm nay, John Legend sẽ mang tới cho khán giả một tiết mục hết sức đặc sắc với tài đánh piano của mình Ảnh: AFP/Getty Images

Siêu mẫu Karlie Kloss diện chiếc đầm trắng thanh lịch của nhà thiết kế Stella McCartney Ảnh: Reuters

Andrew Garfield, ngôi sao của Hacksaw Ridgevà cũng là diễn viên được đề cử cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar năm nay Ảnh: Shutterstock

Kristen Dunst trong trang phục đen toàn tập Ảnh: Chụp màn hình E! News

Mahershala Ali, ngôi sao được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Moonlight Ảnh: Chụp màn hình E! News

Dev Patel nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn một chàng trai tìm lại gia đình sau 25 năm thất lạc trong Lion Ảnh: Chụp màn hình E! News

* 07:51 - Anh Thư

Biểu tình gần nơi diễn ra lễ trao giải Oscar

Một nhóm nhỏ những người ủng hộ tân Tổng thống Mỹ cũng đến với lễ trao giải Oscar dù ông Trump trước đó tuyên bố không theo dõi sự kiện này. Nhóm này đã tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài nhà ga tàu điện ngầm không xa Nhà hát Dolby, nơi diễn ra lễ trao giải.

Người biểu tình mang theo cờ Mỹ, biểu ngữ và hô to khẩu hiệu như "Người nổi tiếng không nói thay cho chúng ta" và "Hollywood không chia rẽ chúng ta".

Nhóm người ủng hộ ông Trump cho biết: "Hollywood không chia rẽ chúng ta" - Ảnh: AFP

* 08:00 - Ái Duyên

Oscar 2017 - những điều có thể bạn chưa biết

* 08:05 - Thiên Minh

Những ngôi sao được chờ đợi nhất đã sải bước trên thảm đỏ Oscar lần thứ 89:

Người đẹp của 50 sắc thái, nữ diễn viên Dakota Johnson chọn bộ váy của nhà mốt Gucci. Tuy nhiên, bộ trang phục lại không tôn được những đường cong nóng bỏng của cô Ảnh: Chụp màn hình E! News

Ngôi sao giành giải Oscar năm ngoái với bộ phim Cô gái Đan Mạch - Alicia Vikander Ảnh: Shutterstock

Kiều nữ Scarlett Johansson kín đáo bất ngờ với bộ váy từ hãng Alaia Ảnh: Chụp màn hình E! News

Ngôi sao được mong chờ nhất hôm nay, nữ diễn viên chính của La La Land - Emma Stone. Cô tới Oscar lần thứ 89 để tranh tài tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Có một chút đáng tiếc tại lễ năm nay khi Emma Stone sẽ không trực tiếp thể hiện ca khúc Audition (The Fools Who Dream) trên sân khấu trao giải. Người thể hiện nhạc phẩm sẽ là John Legend Ảnh: Shutterstock

Ryan Gosling, bạn diễn của Emma Stone cũng đã có mặt trên thảm đỏ. Anh được đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong La La Land. Tuy nhiên, để chạm tay được tới tượng vàng, tài tử phải vượt qua đối thủ khó nhằn là nam diễn viên da màu Denzel Washington Ảnh: Chụp màn hình E! News

Mỹ nhân của Kong: Skull Island, bom tấn có một phần bối cảnh quay tại Việt Nam. Năm ngoái, cô vinh dự nhận giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi vừa tròn 27 tuổi Ảnh: Chụp màn hình E! News

* 08:40 - Thế Sang

Lễ trao giải chính thức bắt đầu trong khán phòng và mở màn đầy sôi động là bài hát Can’t Stop the Feeling trong bộ phim hoạt hình Trolls do nam ca sĩ điển trai Justin Timberlake thể hiện. Can’t Stop the Feeling là một trong năm ca khúc được đề cử cho hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất cùng với How Far I’ll Go của phim Moana (thể hiện bởi cặp đôi Lin-Manuel Miranda và Auli’i Cravalho), bài hát The Empty Chair trong phim Jim: The James Foley Story (thể hiện bởi Sting). Riêng bộ phim La La Land góp mặt trong hạng mục này đến hai ca khúc City of StarsAudition (thể hiện bởi John Legend). Những ca khúc được đề cử sẽ lần lượt được biểu diễn trong quá trình trao giải. Được biết, bài hát Can’t Stop the Feeling do chính nam ca sĩ Justin Timberlake viết lời và biểu diễn. Anh cũng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Branch ttrong phim Trolls.

Justin Timberlake khuấy động không khí đêm trao giải bằng bài hát Can’t Stop the Feeling - Ảnh chụp màn hình

* 08:45 - Thiên Minh

Mahershala Ali thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Moonlight

Mahershala Ali thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Moonlight. Một chiến thắng đầu tiên cho người da màu sau khi vượt qua 4 ứng cử viên sáng giá là Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals).

* 09:00 - Thiên Minh

Phim Suicide Squad vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng kí như A Man Called OveStar Trek Beyond để giành giải Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất. Dù bị đánh giá là có nội dung không mấy ấn tượng nhưng không thể phủ nhận tạo hình xuất sắc của các nhân vật trong phim, đặc biệt là Harley Quinn.

Suicide Squad giành tượng Oscar đầu tiên hạng mục Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất - Ảnh: Poster Phim

* 09:10 - Thiên Minh

Fantastic Beasts and Where To Find Them chiến thắng giải Thiết kế trang phục xuất sắc. Trang phục trong phim được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, không quá cầu kì so với các phim khác trong cùng hạng mục. Nhìn chung thiết kế trang phục phiên bản “Mỹ hóa” của Fantastic Beasts and Where To Find Them truyền tải được tinh thần cũng như không khí của bối cảnh ở New York hồi đầu thế kỉ 20.

Trang phục của Eddie Redmayne trong phim - Ảnh: Poster Phim

* 09:12 - Thế Sang

O.J.: Made in America chiến thắng giải Phim tài liệu xuất sắc nhất. Dài 467 phút, tác phẩm nói về cuộc đời của O.J. Simpson, người từng có những năm tháng sống trong hào quang khi là một vận động viên bóng bầu dục nổi tiếng nước Mỹ cho tới khi bị buộc tội giết vợ cũ Nicole Brown Simpson và người tình Ronald Goldman của cô vào năm 1995 đã vượt qua các đề cử khác là Fire at Sea, I am Not Your Negro, Life, Animated, 13th.

.J.: Made in America của đạo diễn Ezra Edelman giành chiến thắng “tâm phục khẩu phục” ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất - Ảnh chụp từ phim

* 09:25 - Thiên Minh

'La La Land' trượt giải Oscar đầu tiên hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc nhất

"Siêu phẩm viễn tưởng" Arrival nhận giải Oscar đầu tiên với giải Biên tập âm thanh xuất sắc nhất cho Sylvain Bellemare. Đây là giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp dành cho nam biên tập viên âm thanh sinh năm 1968.

Như vậy La La Land trượt tượng vàng đầu tiên tại hạng mục này, cùng ba ứng cử viên khác là Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge Sully.

Sylvain Bellemare nhận giải thưởng cho Arrival - Ảnh chụp màn hình

* 09:30 - Thiên Minh

Hacksaw Ridge, bộ phim của đạo diễn Mel Gibson giành giải Hòa âm xuất sắc. Như vậy tác phẩm đánh dấu sự trở lại Hollywood của đạo diễn lắm tai tiếng đã có được một giải Oscar. Hiện Mel Gibson đang hồi hộp chờ đợi đến khi công bố giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Các đề cử kém may mắn bao gồm Arrival, La La Land, Rogue One: A Star Wars Story 13 Hours.

* 09:45 - Thế Sang

Viola Davis của 'Fences’ giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Không bất ngờ với một chiến thắng dành cho Viola Davis tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Fences. Đây là giải Oscar đầu tiên cho nữ diễn viên da màu sau ba lần đề cử. Trước đó, Viola Davis được đánh giá là quá mạnh tại hạng mục này trước các đối thủ như Naomie Harris trong Moonlight, Nicole Kidman trong Lion, Octavia Spencer trong Hidden Figures, Michelle Williams trong Manchester by the Sea.

Đây cũng là chiến thắng thứ hai của ngôi sao da màu tính đến thời điểm này, sau Mahershala Ali thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim Moonlight. Có lẽ sau làn sóng kêu gọi tẩy chay Oscar năm rồi chỉ vì #OscarSoWhite (Oscar quá trắng), công chúng yêu điện ảnh cũng như các nghệ sĩ da màu cũng nhẹ lòng với những gì mà Viện Hàn lâm “chỉnh đốn” trong năm nay.

Viola Davis chọn váy đỏ đến nhận tượng vàng đầu tiên - Ảnh: Reuters

* 09:55 - Thiên Minh

Phim của đạo diễn Iran từ chối tới Mỹ thắng giải Oscar

The Salesman của Iran nhận giải phim Nước ngoài xuất sắc nhất. Đạo diễn Asghar Farhadi không có mặt tại Mỹ nhận giải như thông báo trước đó vì phản đối chính sách hạn chế nhập cư của công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có Iran.

Trong bức thư nhận giải gửi đến ban tổ chức, ông nói: “Sự vắng mặt của tôi xuất phát từ lòng tôn trọng tôi dành cho người dân nước mình”.

Đạo diễn Asghar Farhadi vì vắng mặt nên nhờ người đọc hộ thư nhận giải - Ảnh: Reuters

* 10:10 - Thiên Minh

Bộ phim Piper đã thắng giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. Phim kể về câu chuyện của một chú chim sống gần bờ biển và lần đầu phải rời khỏi tổ để đi kiếm ăn. Nhưng thức ăn mà Piper đang tìm kiếm lại bị vùi dưới lớp cát biển và xung quanh là các lớp sóng liên tục cuộn lên bờ. Piper phải vượt qua nỗi sợ của bản thân và học cách quan sát những người xung quanh để có thể tự kiếm ăn cho riêng mình.

* 10:15 - Thế Sang

'Zootopia' giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Tác phẩm hoạt hình đến từ nhà Disney - Zootopia đã đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Để tới được với tượng vàng này, Zootopia đã phải vượt qua nhiều cái tên đình đám như Kubo and the Two Strings, Moana, My Life As a Zucchini, The Red Turtle. Không những đạt được thành công về mặt nghệ thuật, Zootopia cũng là niềm tự hào về mặt thương mại của Disney khi nằm trong top 5 phim có doanh thu lớn nhất năm 2016 với 1,023 tỉ USD.

Zootopia là phim hoạt hình được đạo diễn bởi Byron Howard, Rich Moore và Jared Bush. Đây là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất năm 2016 - Ảnh: Poster Phim

* 10:20 - Thiên Minh

'La La Land' chiến thắng hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

La La Land đoạt giải Oscar đầu tiên tại hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất. Tại 13 hạng mục tranh tài, hiện La La Land đã trượt hai hạng mục (Hòa âm và Biên tập âm thanh xuất sắc nhất). Vì tại hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc, La La Land có đến hai đề cử nên bộ phim cần chiến thắng tất cả các hạng mục còn lại để san bằng 11 giải thưởng trong một kỳ Oscar của Titanic.

Các đề cử khác bao gồm Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail, Caesar! Passengers.

* 10:30 - Thiên Minh

Sau Zootopia, thêm một tác phẩm nữa của nhà Disney đoạt Oscar là The Jungle Book với tượng vàng tại hạng mục Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất.

Ra mắt vào đầu năm 2016, bộ phim làm lại từ tác phẩm hoạt hình nổi tiếng năm 1967 đã khiến khán giả kinh ngạc với khả năng dàn dựng kỹ xảo đỉnh cao. Được biết chỉ có diễn xuất của cậu bé 10 tuổi Neel Sethi là thật, còn lại gần như toàn bộ khu rừng, cả những con vật và khung cảnh trong phim đều là sản phẩm của công nghệ vi tính.

Nhóm nhận giải là Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones và Dan Lemmon, trong đó Legato từng giành ba giải Oscar cho Hugo, Titanic Apollo 13.

Các đề cử thất bại bao gồm: Deepwater Horizon, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story, Kubo and the two strings.

* 10:38 - Thế Sang

'La La Land' hết cơ hội san bằng kỷ lục 11 tượng vàng Oscar của 'Titanic'

La La Land hết cơ hội san bằng kỷ lục 11 tượng vàng Oscar của Titanic khi để vuột giải Dựng phim xuất sắc nhất về tay bộ phim Hacksaw Ridge.

Bộ phim của đạo diễn Mel Gibson tiếp tục rinh về tượng vàng thứ hai trong tối nay 26.2 (giờ Mỹ) nhờ lối dàn dựng vô cùng công phu và hoành tráng của John Gilbert. Trước đó anh từng nhận một đề cử cho The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001).

John Gilbert nhận giải Dựng phim xuất sắc nhất - Ảnh: AFP

* 10:45 - Thiên Minh

The White Helmets mang về giải thưởng Oscar cho hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm của bộ đôi đạo diễn người Anh Orlando von Einsiedel và Joanna Natasegara nói về một nhóm cứu hộ tình nguyện luôn đội mũ bảo hộ màu trắng trong cuộc nội chiến ở Syria.

Orlando von Einsiedel (trái) và Joanna Natasegara - Ảnh: Reuters

* 10:50 - Thiên Minh

Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về bộ phim Sing đến từ đạo diễn người Hungary Kristóf Deák.

Đạo diễn người Hungary Kristóf Deák - Ảnh: Reuters

* 11:00 - Thiên Minh

'La La Land' giành giải Oscar thứ hai

Bộ phim nhạc kịch La La Land tiếp tục giải tỏa cơn khát tượng vàng bằng chiến thắng ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Như vậy Bradford Young của Arrival đã mất cơ hội trở thành quay phim da màu đầu tiên đoạt giải Oscar.

Thành công của La La Land có một phần không nhỏ tới từ bàn tay tài hoa của nhà quay phim Linus Sandgrenp - Ảnh: Lionsgate

* 11:14 - Thế Sang

La La Land có chiến thắng thứ ba ở Oscar tại hạng mục Âm nhạc trong phim hay nhất nhờ vào nhà soạn nhạc tài năng Justin Hurwitz.

Justin Hurwitz là người bạn từ thời đại học của đạo diễn Damien Chazelle và là một cộng sự đắc lực cho anh ở khâu sáng tác âm nhạc trong phim. Các đề cử khác cùng hạng mục với La La Land đó là Jackie (Micachu), Lion (Dustin O'Halloran, Hauschka), Moonlight (Nicholas Britell) và Passengers (Thomas Newman).

Nhà soạn nhạc Justin Hurwitz, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của đạo diễn La La Land Damien Chazelle - Ảnh: Reuters

* 11:18 - Thiên Minh

'La La Land' có thêm tượng vàng thứ tư

La La Land vừa giành thêm tượng vàng thứ tư cho hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc nhất với bài hát City of Stars.

Ca khúc này vượt qua bốn đề cử Moana, Trolls, Jim: The James Foley Story và anh em cùng nhà cũng trong phim La La Land (ca khúc Audition).

Ca sĩ John Legend trình diễn City of Stars và Audition trên sân khấu Oscar - Ảnh: Reuters

* 11:30 - Thế Sang

'La La Land' mất giải quan trọng Kịch bản gốc xuất sắc nhất vào tay 'Manchester by the Sea'

Giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất được “Người Dơi” Ben Affleck và tài tử gạo cội Matt Damon thông báo thuộc về vị biên kịch cũng như đạo diễn tài năng Kenneth Lonergan của Manchester by the Sea.

Đây là một kịch bản có chiều sâu, nội dung đi sâu phản ánh những góc khuất cùng những dằn vặt, đấu tranh của nhân vật Lee (do nam diễn viên Casey Affleck thủ vai) và từ đó phản ánh nhiều khía cạnh trong đời sống hiện đại của nước Mỹ. Ngoài Manchester by the sea, Kenneth Lonergan trước đó được biết đến với vai trò đạo diễn và đồng thời cũng là tác giả kịch bản bộ phim You Can Count on Me (2000). Các đề cử ở cùng hạng mục cũng xuất sắc không kém, gồm có Hell or High Water, La La Land, The Lobster20th Century Women. Vậy là La La Land tiếp tục đánh mất tượng vàng ở hạng mục này, đây có thể xem là một nuối tiếc cho đạo diễn Damien Chazelle.

Ben Afflleck bắt tay chúc mừng Kenneth Lonergan - Ảnh: Reuters

* 11:40 - Thiên Minh

'Moonlight' đoạt giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

Nữ diễn viên Amy Adams là người công bố giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Theo đó, bộ đôi Barry Jenkins và Tarell Alvin McCraney của bộ phim lên án nạn kỳ thị người đồng tính Moonlight đã xuất sắc vượt qua những tên tuổi như Eric Heisserer của Arrival, August Wilson của Fences, “cặp bài trùng” Allison Schroeder - Theodore Melfi của Hidden Figures, Luke Davies của Lion để nhận giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Amy Adams trao giải hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

* 11:42 - Thế Sang

Damien Chazelle thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Không ngoài dự đoán, Damien Chazelle, “cha đẻ” của La La Land đã nhận giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Cùng với Norman Taurog của bộ phim Skippy (1931), Damien Chazelle cũng đã trở thành đạo diễn trẻ nhất lịch sử Oscar (32 tuổi) nhận vinh dự này. Người gọi tên anh là nữ diễn viên Halle Barry.

Damien Chazelle đã vượt qua bốn đạo diễn khác như Denis Villeneuve, Mel Gibson, Kenneth Lonergan và Barry Jenkins để giành chiến thắng này. Trước đó tại giải thưởng của Hiệp hội biên kịch Mỹ, giải Quả cầu vàng và giải BAFTA, Damien Chazelle cũng đã được vinh danh.

Damiem Chazelle vui mừng trong vòng tay của đồng nghiệp - Ảnh: Reuters

* 11:49 - Thiên Minh

Casey Affleck đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Brie Larson, nữ diễn viên của “bom tấn” quay tại Việt Nam Kong: Skull Island nhận nhiệm vụ công bố tên người chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Và sau bao ngày chờ đợi, tượng Oscar đã thuộc về Casey Affleck với vai diễn người đàn ông chất chứa nhiều u buồn trong bộ phim Manchester by the Sea. Đây là chiến thắng khá bất ngờ tại đường đua này bởi trước đó nam diễn viên da màu Denzel Washington mới là ứng cử viên được đánh giá cao.

Casey Affleck không nén được xúc động khi đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2017 - Ảnh: Reuters

Con đường đến với tượng vàng Oscar của nam tài tử 41 tuổi này cũng chật vật không kém diễn viên Leonardo diCaprio. Có thể nói, vai diễn Lee Chalder của Casey Affleck trong Manchester by the sea là sự lột xác ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất của em trai Ben Affleck. Ben đã từng chỉ đạo bộ phim Gone Baby Gone (2010) như là một món quà dành riêng cho Casey, và thực sự thì Casey mới chứng tỏ được vị trí của mình trong nghệ thuật thứ 7 với Manchester by the sea.

* 12:00 - Thiên Minh

Emma Stone thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất lễ trao giải - Emma Stone đã chính thức sở hữu cho mình một tượng vàng Oscar danh giá tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau một thời gian trồi sụt trong những bộ phim thị trường không mấy chất lượng, cơ duyên đã đưa Emma đến với đạo diễn Damien Chazelle và bộ phim nhạc kịch La La Land. Nhờ vai diễn cô diễn viên chật vật tìm cơ hội tỏa sáng tại Hollywood, nữ diễn viên 28 tuổi trở thành một trong cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn điện ảnh vào nửa cuối năm 2016.

Được biết, vai diễn này từng được nhắm cho Emma Watson.

Leonardo DiCaprio là người trao vinh dự này cho ngôi sao của La La Land - Ảnh: Reuters

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/oscar-2017-moonlight-gianh-giai-phim-hay-nhat-sau-khi-bi-trao-nham-cho-la-la-land-795329.html