Osama bin Laden vốn là 'đứa trẻ ngoan'?

Gần 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 vào Mỹ của Al-Qaeda, mà đứng đầu là trùm khủng bố Osama bin Laden. Nhân vật này sau đó đã bị cả thế giới xem như 'ác quỷ', là đối tượng truy nã số 1 của Mỹ và quốc tế.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn chưa từng có, mẹ của cựu thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden đã khẳng định rằng trước khi trở thành thủ lĩnh tổ chức khủng bố quốc tế bị cả thế giới căm ghét và tìm cách tiêu diệt, con trai bà là một “đứa trẻ tốt”.

Bà Alia Ghanem, nói với The Guardian rằng, con trai bà đã bị cuốn hút theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa khủng bố sau khi bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan của các “giáo phái cấp tiến” Saudi Arabia, trong thời gian học kinh tế tại Đại học King Abdulaziz ở Jeddah của Saudi Arabia.

“Họ đã làm thay đổi Osama, biến nó thành một người đàn ông khác. Osama đã từng là một đứa trẻ rất tốt cho đến khi nó bước chân vào trường đại học đó. Có thể gọi đó là một sự tẩy não”, bà Ghanem nói.

Bà Alia Ghanem nói rằng, khi đó bà đã nhiều lần cầu xin Osama tránh xa những người này, nhưng vô ích và con trai bà dần dần đã không còn là một đứa con ngoan như trước nữa. Khi được hỏi liệu có bao giờ bà nghĩ con trai mình sẽ trở thành một tên khủng bố chứ không nói là một lãnh tụ Al-Qaeda, bà Ghanem nói rằng điều này không bao giờ nằm trong suy nghĩ của bà và nói gia đình đã “cực kỳ đau khổ” khi biết về hoạt động khủng bố của Osama.

Mặc dù năm 2011 Bin Laden đã bị tiêu diệt, nhưng mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và con trai út của Osama là Hamza bin Laden, được coi là người kế thừa lãnh đạo tổ chức này.

Bình luận về vai trò ngày càng tăng của Hamza trong việc kế nhiệm bố, trở thành thủ lĩnh của al-Qaeda, những người thân của chàng trai mới 28 tuổi nói rằng, Hamza nên xem xét lại việc này và tránh đi theo vết xe đổ của cha mình.

Osama bin Laden lúc trẻ (đứng thứ 2 từ phải qua).

Tuy nhiên, Hamza đã bỏ ngoài tai những lời khuyên này và tiếp tục kêu gọi người Hồi giáo trên khắp thế giới trả thù cho cái chết của cha mình bằng cách thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở phương Tây và không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta có ý định rời khỏi Al-Qaeda.

Gia đình Bin Laden khá giàu có và đã thu được 5 tỷ USD trong ngành công nghiệp xây dựng. Do có điều kiện nên Osama đã được theo học những trường danh giá nhất của Saudi Arabia. Và tại đây, Osama đã gặp Sheik Abdallah Azzam, người đã hướng Osama vào con đường tôn giáo và chính trị phức tạp của cộng đồng Arab.

Bin Laden đã được giáo dục như một tín đồ Hồi giáo sùng đạo theo chủ nghĩa Wahhabism (chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của Saudi Arbia). Wahhabism cũng được coi là hệ tư tưởng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện nay.

Osama cùng với Sheik Abdullah Azzam đã đóng góp tài chính để thành lập và phát triển tổ chức Maktab Al-Khidamat (MAK), được gọi là “Người bảo trợ của Jihad” và thành lập Al-Qaeda giai đoạn 1987-1989. Tổ chức này đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới, mà khủng khiếp nhất vụ tấn công Trung tâm thương mại thế giới và trụ sở Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington ngày 11-9-2001, giết chết gần 3.000 người.

Kể từ năm 2001, Osama bin Laden và Al-Qaeda từng là mục tiêu quan trọng của Chiến tranh chống khủng bố của Mỹ. Nước này sau đó đã tiến hành chiến dịch lùng sục và tìm diệt Bin Laden và các thủ lĩnh Al-Qaeda, lẩn trốn ở khu vực các bộ lạc của Pakistan, gần biên giới Afghanistan.

Vào tháng 5-2011, Bin Laden bị đặc nhiệm Hải quân Mỹ tiêu diệt tại nơi ẩn nấp ở Abbottabad, Pakistan, trong một hoạt động bí mật được sự phối hợp giữa 2 quốc gia và được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama theo dõi chặt chẽ.

Thùy Dương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/osama-bin-laden-von-la-dua-tre-ngoan-508407/