Orange: 'Rời khỏi công ty, tôi đã có thể tự do sáng tác và theo đuổi âm nhạc mình đam mê'

Bên cạnh việc đánh giá cao năng lực của các thí sinh của King Of Rap 2020, nữ ca sĩ Orange còn trải lòng về những khó khăn sau khi xích mích với Châu Đăng Khoa và rời công ty cũ.

Sau màn kết hợp trong tiết tiết mục Tài sản của bố với ICD, nữ ca sĩ Orange nhận được nhiều lời khen vì giọng ca ngày một trưởng thành, thăng hạng về nhan sắc. Trong cuộc trò chuyện với SAOstar, cô nàng bật mí sau King Of Rap 2020 rất có thể cả hai sẽ tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc chung gửi đến công chúng.

Màn trình diễn của ICD và Orange trong tập 12 King Of Rap 2020.

- Chào Orange! Cảm xúc của bạn như thế nào khi được mời tham gia King Of Rap để hỗ trợ cho phần thi của ICD?

- Chào các độc giả của SAOstar. Trước đó, Orange đã kết hợp với nhiều Rapper trong các sáng tác nên khi được mời để hỗ trợ cho ICD, tôi rất tự tin và sẵn sàng giúp bạn ấy hoàn thành tiết mục tốt nhất. Orange cũng là một fan cứng của King Of Rap nên hôm nay được đứng trên sân khấu với các bạn thí sinh, cảm giác như giấc mơ thành hiện thực vậy.

- Là fan cứng của King Of Rap, Orange ấn tượng nhất với thí sinh nào của chương trình?

- Là fan cứng của King Of Rap, Orange ấn tượng nhất với thí sinh nào của chương trình?

- Không phải vì kết hợp với ICD mà tôi khen bạn ấy đâu. Orange đã theo dõi bạn ấy từ trước cuộc thi vì thấy bạn rất giỏi về viết lyric. Ngoài ra, tôi còn ấn tượng với HIEUTHUHAI và Nhật Hoàng. 2 bạn ấy đều tuổi trẻ tài cao.

- Quá trình bạn làm việc với ICD diễn ra thuận lợi hay có điều gì khó khăn không?

- Quá trình làm việc với ICD rất nhanh và trơn tru. Bạn ấy nói với mình cần một đoạn melody bắt tai nhưng vẫn cảm xúc nên tôi viết và gửi lại. Sau đó, ICD phản hòi lại, sửa qua lại tầm 2-3 lần thì mọi thứ đều ổn. Trong vòng 2 - 3 ngày, tiết mục đã hoàn thành và chỉ chờ mang lên sân khấu trình diễn.

Ca khúc Ok anh đúng - Orange kết hợp cùng HIEUTHUHAI.

- Orange đánh giá thế nào về ICD khi cùng sáng tác bài Rap Tài san của bố?

- ICD có nhiều cảm xúc và thể hiện qua lời Rap rất dạt dào. Dù là tập luyện, bạn cũng thể hiện hết 200 - 300% công lực. Tôi thấy đây là một điều rất đáng quý ở một người nghệ sĩ. ICD viết lyric rất nhanh, chỉ vài tiếng đồng hồ là xong rồi nên tôi rất ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, bạn làm việc rất chuyên nghiệp, mình cảm nhận bạn đến đây để thi và thắng 1 tỷ chứ không phải để chơi. Đây là một thái độ rất đáng quý.

- Thông điệp mà Orange và ICD muốn gửi đến khán giả qua tiết mục này là gì?

- Lần này Orange không hát về chuyện yêu đương ủy mị nữa. Ca khúc này viết về gia đình nhưng ở một góc nhìn khác mà trước giờ ít ai nghĩ đến. Vì vậy, mọi người sẽ bất ngờ với bài hát Gia tài của bố. Thông điệp mà Orange và ICD muốn mang lại chính là dù chúng ta có đi đâu thì cũng luôn tìm về gia đình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, người yêu thương mình nhất vẫn là ba mẹ.

- Theo Orange, điểm hạn chế nếu có của ICD ở thời điểm hiện tại là gì?

- Tôi nghĩ khuyết điểm duy nhất của ICD đến thời điểm này đó là cần tiết chế nguồn năng lượng lại.

- Sau quá trình tiếp xúc và trình diễn trên cùng một sân khấu, Orange có cảm nhận như thế nào về chất lượng thí sinh của King Of Rap 2020?

- Mặt bằng chung, các bạn rất nhỏ tuổi nhưng về tài năng và lửa đam mê khiến mình không đỡ nổi. Ai cũng rất cháy và khi lên sân khấu như một con người khác vậy. Tôi đánh giá về khả năng chiến thắng cũng như thành công sau này của các bạn đều như nhau.

- Sau thành công của Tài sản của bố, liệu sắp tới sẽ có một sự kết hợp giữa Orange và ICD chứ?

- Nếu như có một sáng tác phù hợp, chắc chắn sẽ có một màn kết hợp giữa Orange và ICD sau King Of Rap.

- Orange hãy bật mí một vài điều với khán giả về dự án âm nhạc sắp tới của mình?

- Sau Chân ái, Orange sẽ ra mắt một MV - ca khúc solo và đây cũng là lần đầu tiên Orange hát một mình. Ca khúc sẽ do chính tôi sáng tác nên rất mong mọi người sẽ đón nhận.

- Hình ảnh cũng như chủ đề trong ca khúc - MV mới là gì?

- Sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác. Trước đây, tôi mình theo hình ảnh buồn rầu, kiểu sad-girl. Lần này trở lại dù vẫn là chủ đề tình yêu nhưng Orange sẽ mạnh mẽ và "bitchy" hơn một chút.

- Orange có định hướng sẽ trở thành một singer/songwriter trong tương lai?

- Thật ra tôi đã viết nhạc lâu rồi, chứ không mới tập tành gần đây đâu. Trước đây trong SuperBrothers, tôi không được ra mắt những ca khúc đó, mà chỉ hát nhạc của công ty thôi. Còn bây giờ thì tự do rồi, tôi sẽ dần dần hoàn thiện các ca khúc của mình. Thế nhưng tôi không định hướng bản thân là một singer/songwriter đâu.

- Trước đây Orange có từng bày tỏ mong muốn được hát sáng tác của mình trong công ty cũ?

Tôi có đề xuất vài ba bài, nhưng họ không cho.

- Bạn nghĩ nguyên nhân do đâu mà công ty cũ lại từ chối sáng tác của bạn?

Có thể chưa phải lúc. Chắc do sáng tác của tôi chưa phù hợp với định hướng từ công ty.

- Ra mắt sản phẩm sau khi rời công ty, Orange gặp khó khăn gì như thế nào?

- Vì là ca khúc đầu tiên sau khi rời công ty nên rất gian nan vì bây giờ, tôi gần như tay trắng. Thế nhưng, tôi đã có thể tự sáng tác và tự do theo đuổi âm nhạc mình đam mê. Dù cực mấy, tôi cũng cố gắng để ra mắt được MV này vì bài hát là thể loại R&B lâu nay tôi mong muốn được theo đuổi. Hi vọng tôi là người tiên phong mang dòng nhạc này đến đông đảo khán giả hơn.

- Trước những sự lùm xùm với Châu Đăng Khoa, Orange có lo ngại sản phẩm âm nhạc của mình sẽ bị dư luận xét nét nhiều hơn là thưởng thức?

- Orange sống đúng với cái tâm và không làm gì sai nên không cảm thấy khó chịu hay bức rức là đủ rồi. Bất cứ nghệ sĩ nào khi ra sản phẩm cũng sẽ có ý kiến trái chiều thôi nên tôi đã quen rôi.

- So với lúc làm việc tại công ty cũ, ở thời điểm hiện tại, Orange cảm thấy được và mất những gì?

- Thứ nhất, khó khăn về tài chính. Thứ hai, tôi mới bắt đầu tự làm nên mọi thứ còn mới và nhiều. Đôi khi, tôi cảm thấy ngợp nhưng lại rất vui và tự do.

- Từ những thăng trầm của mình, Orange hãy gửi một lời nhắn nhủ đến các thí sinh của King Of Rap?

- Tôi nghĩ các bạn nên tỉnh táo và cân nhắc các lựa chọn của mình để đừng bị mất chất, mất thời gian và công sức. Bởi vì vòng xoáy của âm nhạc và showbiz rất dễ khiến nghệ sĩ đánh mất chính mình.

- Cảm ơn ca sĩ Orange về những chia sẻ!

Đừng quên đón xem tập 13 King Of Rap 2020 được phát sóng vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 31/10/2020 trên kênh VTV3 và cập nhật nhiều tin tức hấp dẫn tại SAOstar.

Thành Duy - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/orange-toi-se-co-san-pham-chung-voi-icd-sau-king-of-rap-2020-20201027082128207.html