Oppo củng cố tham vọng tạo dấu ấn riêng trên smartphone

Nhà sản xuất Oppo đang thể hiện tham vọng đưa những công nghệ mới vào sản phẩm của mình, nhằm mang lại cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt nhất.

Lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển (R&D) luôn là yếu tố then chốt giúp một công ty có thể tạo ra những công nghệ mới. Trong một động thái mới nhất, Oppo đã quyết định thành lập thêm trung tâm R&D ở Hyderabad (Ấn Độ), cũng như thuê Tasleem Arif làm tân Phó chủ tịch kiêm trưởng phòng R&D. Trung tâm R&D mới sẽ tập trung vào việc tìm hiểu sâu hơn về người tiêu dùng và giúp xây dựng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Chủ tịch Oppo Ấn Độ Charles Wong cho biết trong một tuyên bố rằng: “Việc mở trung tâm R&D đầu tiên của chúng tôi ở Hyderabad là một bước đi thể hiện cam kết của chúng tôi đối với người tiêu dùng Ấn Độ. Chúng tôi rất vui mừng khi có Tasleem lãnh đạo và tin rằng với kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ có thể xây dựng một đội ngũ R&D mạnh mẽ và biến trung tâm này trở thành trung tâm lớn thứ 2 sau Trung Quốc”.

Bên trong một nhà máy sản xuất điện thoại Oppo ở Trung Quốc, các công nhân sẽ kiểm tra tỉ mỉ những thành phần trong máy để tránh sai sót - Ảnh: T.Luân

Trung tâm R&D ở Hyderabad là cơ sở thứ 7 của Oppo trên toàn cầu, theo sau các cơ sở ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Đông Quản (đều nằm ở Trung Quốc), Yokohama (Nhật Bản) cũng như Thung lũng Silicon (Mỹ). Theo ông Wong, trung tâm R&D mới của Oppo ở Hyderabad là một phần của Viện nghiên cứu mà Oppo sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2019.

Các sáng tạo của Oppo luôn hướng về người dùng, mong muốn đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của họ. Một trong những công nghệ tiêu biểu được phát triển bởi chính Oppo gần đây là công nghệ sạc nhanh VOOC, cho phép sạc pin 5 phút sạc để duy trì liên lạc trong 2 giờ liền. Công nghệ đã nhận được 18 bằng sáng chế và được người dùng trên khắp thế giới đánh giá cao.

Chia sẻ với Thanh Niên nhân một sự kiện ở Trung Quốc, Oppo khẳng định công nghệ sạc nhanh VOOC mới của hãng cũng sẽ được trang bị trên dòng smartphone R17, dự kiến ra mắt trong tháng 11 này.

Trước khi bán ra thị trường, các mẫu smartphone của Oppo đều phải thử qua nhiều bài kiểm tra độ bền khác nhau. Trong ảnh là phòng thử nghiệm độ bền của máy khi rơi xuống đất - Ảnh: T.Luân

Không chỉ tự mình nghiên cứu và phát triển, Oppo còn tích cực tham gia các cuộc đàm phán về sở hữu trí tuệ với các bằng sáng chế có liên quan trên khắp thế giới, tích cực giành được các bằng sáng chế có giá trị cao.

Oppo cho biết, Viện nghiên cứu Oppo sẽ kết hợp “Nhu cầu người dùng” và “Công nghệ tiên tiến”, tạo ra những giá trị sáng tạo cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần cải thiện khả năng toàn diện của trung tâm.

Tính đến năm 2018, Oppo đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài từ Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Đại Dương và mới nhất là châu Âu.

Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/oppo-cung-co-tham-vong-tao-dau-an-rieng-tren-smartphone-1021425.html