OPEC và các nước đồng minh không hài lòng khi giá dầu quá thấp

OPEC và các nước đồng minh cuối ngày Chủ Nhật cảnh báo rằng khoảng cách giữa cung và cầu có thể thay đổi đáng kể trong năm tới, chính vì vậy sẽ cần đến những chiến lược mới để cân bằng thị trường.

Ảnh: MarketWatch

Những công ty sản xuất dầu lớn của thế giới nhóm họp vào ngày Chủ Nhật tại Abu Dhabi đã phát đi tín hiệu rằng họ đang cân nhắc thay đổi quan điểm và thu hẹp sản xuất năng lượng.

Tuy nhiên cho đến nay, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih và người đồng cấp Nga - ông Alexander Novak chưa đưa ra quyết định nào cụ thể. Nhiều khả năng một quyết định rõ ràng sẽ chỉ có thể được đưa ra vào tuần đầu tiên của tháng 12/2018.

Theo New York Times, tuyên bố mới nhất của nhóm nước OPEC và các nước đồng minh cuối ngày Chủ Nhật cảnh báo rằng khoảng cách giữa cung và cầu có thể thay đổi đáng kể trong năm tới, chính vì vậy sẽ cần đến những chiến lược mới để cân bằng thị trường.

Đại diện của các nước sản xuất dầu tại cuộc họp, từ các nước trong OPEC cho đến các nước ngoài OPEC, rõ ràng đang rất lo lắng về sự đảo chiều của giá dầu. Sau khi tăng mạnh trong năm nay bởi những lo lắng về sự thiếu hụt nguồn cung trong tương lai, giá dầu đã giảm không ngừng. Giá dầu Brent, giá dầu chuẩn của thế giới, đã mất giá đến 20% xuống mức chưa đầy 70USD/thùng tính từ mức 86USD/thùng vào ngày 4/10/2018.

Có nhiều lý do đằng sau việc giá dầu giảm. Sau khi hạn chế sản lượng dầu từ đầu năm 2017, Saudi Arabia và Nga đã tăng mạnh sản lượng trong những tháng gần đây do chịu sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng lúc đó, hoạt động xuất khẩu năng lượng của Iran dự kiến sẽ chịu nhiều tác động từ việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn tái áp dụng lệnh trừng phạt trong năm nay.

Việc Mỹ tạm thời cấp quyền miễn trừ cho 8 nước khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong đó có bao gồm cả Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ cũng khiến cho nhiều chuyên gia phân tích không khỏi hoài nghi rằng liệu những dự báo của họ về xuất khẩu dầu của Iran có quá bi quan.

Cùng lúc đó, sản lượng dầu từ các công ty sản xuất dầu đá phiến Mỹ đang tăng nhanh hơn kỳ vọng của giới chuyên gia.

Saudi Arabia, nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đang cố gắng định hình lại thị trường theo ý muốn của họ, thế nhưng điều đó khó có thể xảy ra trong những tuần và tháng tới.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/opec-va-cac-nuoc-dong-minh-khong-hai-long-khi-gia-dau-qua-thap-3479404.html