OPEC tận dụng thời cơ, nhanh chóng đạt mục đích về kinh tế

Các nhà bảo vệ môi trường và các cổ đông đang lo ngại về rủi ro khi đầu tư vào ngành năng lượng dầu khí trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Nhưng tận dụng cơ hội này, OPEC và các nước đồng minh lại nhanh chóng đẩy mạnh việc tăng sản lượng trong dài hạn và ngắn hạn.

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Trong khi sự bất mãn ngày càng tăng với các công ty dầu mỏ quốc tế lớn nhất, dẫn đến những thất bại nhức nhối trong các phòng họp của Exxon và Chevron. Tại một phiên tòa ở Hà Lan, nơi Shell được lệnh cắt giảm lượng khí thải nhiều hơn mức mà họ đã cam kết, OPEC vẫn lặng lẽ suy tính kế hoạch tiếp theo của mình.

Trong khi các nhà bảo vệ môi trường ăn mừng "chiến thắng lịch sử và những giọt nước mắt vui mừng" ở The Hague, thì ở Riyadh những người cầm quyền của nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới cũng vui mừng không kém. Bởi vì nếu các chuyên gia giám sát quốc tế cắt giảm đáng kể lượng khí thải và giảm đầu tư thượng nguồn, để đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng khắt khe về việc phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Thì các tập đoàn dầu mỏ quốc gia hầu hết thuộc về các nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, có thể sẽ lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào trên toàn cầu bằng cách cung cấp dầu cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Thêm vào đó là kỷ luật tiếp tục đầu tư vốn vào đá phiến của Mỹ, sau đợt giảm giá năm ngoái, mặc dù giá dầu tăng và OPEC hiện có thể có cơ hội trả lại nhiều hơn nguồn cung đã bị giữ lại nhanh hơn kế hoạch. Vì tăng trưởng sản lượng ngoài OPEC dự kiến sẽ không nhanh như trước khi suy thoái năm 2020.

Về dài hạn, tiếng nói lớn hơn cho sự thay đổi tại các công ty dầu mỏ quốc tế lớn nhất thế giới có thể nằm ngay trong tay các công ty dầu khí quốc gia của các công ty dầu khí ở Trung Đông, không có công ty nào nhắm tới mục tiêu không có phát thải ròng trong tương lai.

Nhiều thập kỷ, không giống như hầu hết thế giới phương Tây nơi các công ty Big Oil đặt trụ sở, đã cam kết trung lập carbon vào năm 2050.

Sự khiển trách của tuần trước về những gì các nhà đầu tư cho là không đủ hành động để định vị Exxon và Chevron, thưởng cho các cổ đông trong dài hạn chỉ là khởi đầu của các chiến dịch lớn hơn trong hội đồng quản trị và xử án để buộc Big Oil phải chịu trách nhiệm về việc đóng góp vào biến đổi khí hậu.

Bob McNally, Chủ tịch công ty tư vấn Rapidan Energy Group và một cựu quan chức Nhà Trắng cho hay: “Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi từ sự kỳ thị sang hình sự hóa việc đầu tư vào sản lượng dầu cao hơn”.

Người quản lý tài sản lớn nhất thế giới, BlackRock, ủng hộ 3 trong số 4 ứng cử viên hội đồng quản trị của Engine số 1 và cho biết, "Chúng tôi tiếp tục lo ngại về định hướng chiến lược của Exxon và tác động dự kiến đến hiệu suất tài chính dài hạn và khả năng cạnh tranh của nó."

Mọi khoản đầu tư của các công ty dầu mỏ quốc tế hàng đầu thế giới giờ đây sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, rất có thể là những lời chỉ trích từ các nhà hoạt động và các nhà vận động khí hậu.

Hiện tại, lợi nhuận từ dầu và khí đốt khiến Big Oil thu hút nhiều vốn đầu tư hơn vào năng lượng tái tạo, công nghệ hydro hoặc thu giữ và lưu trữ.

Càng có nhiều nhà đầu tư nổi dậy chống lại Big Oil, OPEC và các công ty dầu mỏ quốc gia sẽ càng có nhiều cơ hội. Họ cho rằng họ cần phải bơm thêm dầu để giữ cho nguồn cung năng lượng toàn cầu và giá dầu ổn định.

Không giống như ở Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu, các công ty sản xuất hàng đầu của OPEC không bị áp lực bởi các cam kết của chính phủ về mức phát thải ròng bằng 0, hoặc sự bất đồng ý kiến của cổ đông về định hướng chiến lược của họ.

Ví dụ, cổ đông hàng đầu của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, Saudi Aramco là Vương quốc Ả Rập Saudi với hơn 98%. Trong khi BP, Shell và Total sẽ thu hẹp sản lượng dầu, Aramco có thể thấy nhiều cơ hội hơn để tăng công ty của mình lấp đầy khoảng trống.

Các công ty dầu lớn có thể bị ràng buộc bởi các cổ đông, thị trường vốn và thậm chí tòa án trong việc đầu tư vào dầu khí trong khi họ theo đuổi mục tiêu 2050 ròng bằng 0, mở đường cho các nhà sản xuất OPEC như Ả Rập Xê-út, Iraq, Iran, Kuwait, Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Venezuela để tăng thị phần của họ.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Bảo Vy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/opec-tan-dung-thoi-co-nhanh-chong-dat-muc-dich-ve-kinh-te-613013.html