OPEC sẵn sàng cho cuộc họp quan trọng đầu tháng 7 và quyết định cắt giảm sản lượng dầu

OPEC sẵn sàng cho cuộc họp quan trọng đầu tháng 7 và quyết định cắt giảm sản lượng dầu. Nhiều kịch bản cho thị trường dầu mỏ đang được đặt ra.

Hợp đồng tương lai tháng trước đối với dầu thô WTI của Mỹ đạt mức 57,43 đô la một thùng vào ngày 21/6, đã tăng gần 27% trong năm nay, mặc dù tăng 13% dưới mức cao nhất năm 2019 là hơn 66 đô la, được dự báo vào tháng 4, theo dữ liệu thị trường của Dow Jones. Tương tự, dầu thô Brent chuẩn toàn cầu được giao dịch ở mức 65,20 đô la một thùng, đã tăng 21% trong năm 2019, nhưng thấp hơn gần 13% so với mức cao hơn 74 đô la trong năm nay. WTI đã tăng hơn 5% vào ngày 20/6, sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ, làm gia tăng căng thẳng và gần như kích hoạt các cuộc không kích của Mỹ. Tình hình đe dọa dòng chảy dầu toàn cầu.

Sự gia tăng của giá dầu sau khi sụt giảm mạnh vào tháng 5, mà các công ty cho rằng có sự đóng góp của mối quan hệ thương mại đang diễn ra ngày càng tồi tệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tranh thấp thương mại gia tăng làm dấy lên lo ngại về suy yếu trong nền kinh tế và tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế gần đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng dầu năm 2019 xuống 1,2 triệu thùng mỗi ngày, từ mức 1,3 triệu trước đó. Cho đến khi tranh chấp thương mại được giải quyết, hoặc có nhiều tiến triển tốt hơn, giá dầu WTI khó tăng cao hơn 60 đô la.

Cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC các đồng minh, được gọi là OPEC +, sẽ được tổ chức ngày 1-2/7 so với dự kiến ban đầu là ngày 25-26/6. Yếu tố gây nên trì hoãn này của OPEC là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề G20, và họ hy vọng hai bên ít nhất sẽ đạt được một số tiến bộ về một thỏa thuận thương mại. Kết quả của hội nghị G20 và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Trung được cho là sẽ giúp các thành viên OPEC và các nước không phải thành viên OPEC, bao gồm cả Nga, quyết định có nên tiếp tục thỏa thuận giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày hay không. Kế hoạch đó đã bắt đầu vào đầu năm và hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Hầu hết các nhà đầu tư mong đợi OPEC sẽ gia hạn các đợt cắt giảm. Tuy nhiên, trừ khi có kết quả bất ngờ về việc cắt giảm thêm hoặc không có thỏa thuận gia hạn, tác động của thị trường sẽ không có nhiều biến động. Tuy nhiên, có một cơ hội nhỏ về việc cắt giảm sản lượng sẽ khiến giá dầu tăng đáng kể. Nếu thỏa thuận không được gia hạn, giá dầu sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu bởi một số “phép lạ”, Mỹ và Trung Quốc đồng ý thỏa thuận thương mại trước khi OPEC gặp nhau, thì có thể sẽ làm giảm khả năng cắt giảm sản lượng từ OPEC. Theo kịch bản đó, cả nhu cầu và giá cả đều có thể tăng.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/opec-san-sang-cho-cuoc-hop-quan-trong-dau-thang-7-va-quyet-dinh-cat-giam-san-luong-dau-121468.html