OPEC không thể bù đắp nguồn cung dầu của Nga

Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cho biết các nước khai thác dầu mỏ không có khả năng thay thế lượng dầu xuất khẩu hơn 7 triệu thùng/ngày của Nga.

OPEC cảnh báo không thể thay thế nguồn cung dầu của Nga. Ảnh: Reuters

OPEC cảnh báo không thể thay thế nguồn cung dầu của Nga. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp chung của OPEC và các nước đồng minh, còn được gọi là OPEC+ hôm 4/5, Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cho rằng các nước khai thác dầu mỏ sẽ không thể thay thế nguồn cung dầu mỏ của Nga trên thị trường.

Theo Tổng thư ký OPEC, các nhà sản xuất dầu mỏ khác hiện thiếu năng lực bổ sung để thay thế nguồn cung của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. “Đương nhiên lượng dầu xuất khẩu hơn 7 triệu thùng/ngày của Nga không thể được thay thế bằng các nguồn khác. Đơn giản là không có khả năng”- Reuters dẫn phát biểu của ông Barkindo tại cuộc họp.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường “vàng đen”, OPEC+ dự báo cung sẽ vượt cầu 1,9 triệu thùng/ngày trong năm 2022, cao hơn 600.000 thùng ngày so với dự báo trước đó. Theo báo cáo của OPEC+, nhu cầu dầu thế giới trong năm nay dự kiến sẽ tăng thêm 3,67 triệu thùng/ngày, giảm 480.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Theo hãng tin Tass, nguồn tin từ OPEC+ tiết lộ, nhiều khả năng việc đánh giá tác động của kế hoạch cấm vận của EU đối với dầu mỏ Nga sẽ không được thảo luận tại cuộc họp cấp bộ trưởng năng lượng OPEC+ vào ngày 5/5.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng Năng lượng OPEC+ sẽ có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về chính sách dầu mỏ trong ngày hôm nay (5/5).

Nhóm OPEC+ đang thực hiện kế hoạch tăng dần sản lượng sau khi cắt giảm kỷ lục gần 10 triệu thùng dầu/ngày do tác động của đại dịch Covid-19. Theo một thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2021, OPEC+ nhất trí tăng dần sản lượng khoảng 432.000 thùng/ngày mỗi tháng cho đến cuối tháng 9/2022. Trong cuộc họp chính sách tháng 4, OPEC+ đã nhất trí tiếp tục duy trì kế hoạch tăng sản lượng đã được thống nhất trong tháng 5.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, theo đó sẽ cấm theo từng giai đoạn đối với tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu của Nga vào Liên minh châu Âu (EU). Theo bà von der Leyen, việc từ chối dầu mỏ của Nga sẽ diễn ra từng bước cho tới cuối năm nay.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/opec-khong-the-bu-dap-nguon-cung-dau-cua-nga.html