OPEC+ hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2021

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu khác (OPEC+) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm 2021. Đây là động thái thể hiện sự ủng hộ đối với chính sách siết chặt nguồn cung trong năm 2021.

OPEC+ hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm 2021. Ảnh: Getty Images

Báo cáo của Ủy ban Kỹ thuật chung (JTC) cho biết, đối với năm 2021, nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng 6,2 triệu thùng/ngày so với năm nay, giảm 0,3 triệu thùng/ngày so với dự báo của tháng trước.

JTC đã họp trực tuyến vào ngày 16-11, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp của Ủy ban Giám sát bộ trưởng chung (JMMC) trong ngày 17-11 và có thể sẽ đề xuất các bước chính sách dành cho OPEC+.

Theo Business Standard, nhóm các nhà sản xuất thuộc OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu thêm 2 triệu thùng/ngày trong tháng 1-2021, tương đương khoảng 2% mức tiêu thụ toàn cầu, như một phần của việc nới lỏng cắt giảm nguồn cung kỷ lục được thực hiện trong năm nay. Dù vậy, nhu cầu về dầu suy giảm khiến OPEC+ đang cân nhắc trì hoãn tăng sản lượng.

Các nguồn tin từ OPEC+ cho biết, một lựa chọn nhận được sự ủng hộ giữa các quốc gia thành viên là giữ mức giảm sản lượng hiện tại 7,7 triệu thùng/ngày trong vòng 3 đến 6 tháng, thay vì giảm xuống còn 5,7 triệu thùng/ngày vào tháng 1-2021. JTC đang cân nhắc cả 2 kịch bản này.

Nếu việc cắt giảm sản lượng dầu được kéo dài đến cuối tháng 3-2021, trữ lượng dầu mỏ thương mại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) trong năm 2021 sẽ cao hơn mức trung bình 5 năm là 73 triệu thùng. Ngược lại, nếu được gia hạn đến tháng 6-2021, trữ lượng dầu của OECD trong năm 2021 sẽ cao hơn mức trung bình 5 năm là 21 triệu thùng.

OPEC+ sẽ tiến hành họp vào các ngày 30-11 và 1-12 để đưa ra quyết định về chính sách sản lượng cho năm 2021.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/983865/opec-ha-du-bao-nhu-cau-dau-mo-nam-2021