OPEC giảm sản lượng, giá dầu tăng nhẹ

Giá dầu tiếp tục tăng do nguồn cung có chiều hướng suy giảm.

Giá dầu thô WTI ngày 3/5 tăng 50 cent, tương đương 0,74%, lên 68,43 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 7 tại sàn giao dịch liên lục địa (ICE) ở London tăng 26 cent, tương đương 0,35%, lên 73,62 USD/thùng.

"Giá tăng dường như liên quan đến vấn đề Iran và nguồn cung dầu vốn đã thắt chặt", Rob Thummel, nhà quản lý đầu tư năng lượng tại Tortoise Capital, Kansas, Mỹ, nói.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố không chấp nhận yêu cầu từ Mỹ, đòi sửa đổi lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran, thành viên Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), tái trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn hồi tháng 1/2016, sau khi một số lệnh trừng phạt Tehran được dỡ bỏ nhờ thỏa thuận trên.

Tuy nhiên, Mỹ nghi ngờ độ chân thực của Iran trong việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran nếu thỏa thuận không được điều chỉnh lại. Ông Trump sẽ có quyết định vào ngày 12/5.

Các giếng dầu ở Biển Bắc kết nối với đường ống dẫn dầu Brent dừng khai thác đã khiến sản lượng dầu thô giảm, thúc đẩy giá dầu. OPEC cùng các nước đồng minh cũng giảm sản lượng. Theo một khảo sát của Reuters, OPEC trong tháng 4 sản xuất khoảng 32 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức mục tiêu là 32,5 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung dầu từ Mỹ dự báo tăng, ảnh hưởng khả năng dầu tăng giá trong tương lai.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/opec-giam-san-luong-gia-dau-tang-nhe-20180504073311901p150c169.news