OPEC dự báo tình trạng dư thừa dầu trong năm 2020

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây cho biết, thế giới sẽ vẫn phải đối mặt với tình trạng dư thừa dầu mỏ trong năm 2020, ngay cả khi nhu cầu dần phục hồi và các nhà sản xuất cắt giảm nguồn cung kỷ lục để giúp cân bằng thị trường.

Theo đó, OPEC cho biết, nhu cầu sẽ giảm 6,4 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm 2020, ít hơn mức giảm 11,9 triệu thùng/ngày trong 6 tháng đầu năm nay, với những tín hiệu phục hồi từ nay cho đến cuối năm nay.

Trước đó, giá dầu sụt giảm mạnh do các nước thực hiện các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 đã kiềm chế du lịch và hoạt động kinh tế. Trong khi đó, một số nơi trên thế giới đã bắt đầu nới lỏng hạn chế, song lo ngại về một đợt bùng phát mới đã hạn chế giá tăng.

Để giải quyết nhu cầu giảm mạnh, OPEC+ đã thống nhất thỏa thuận cắt giảm nguồn cung kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày bắt đầu từ ngày 1/5, trong khi Mỹ và các nhà sản xuất khác cho biết họ sẽ khai thác ít hơn. Mới đây, tổ chức này đã quyết định giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng cho tới khi kết thúc tháng 7.

Bất chấp việc các thành viên OPEC+ tuân thủ mạnh mẽ việc cắt giảm, OPEC vẫn nhận định, thị trường vẫn sẽ dư thừa dầu mỏ trong năm nay, một phần vì hiện nay nguồn cung từ ngoài tổ chức này cao hơn 300.000 thùng/ngày so với suy nghĩ trước đây.

Trong báo cáo này, OPEC không tiếp tục giảm dự báo nhu cầu dầu thế giới trong năm 2020, sau khi cắt giảm mạnh trong những tháng trước. Tuy nhiên, nguy cơ tiêu thụ theo chiều giảm tại Mỹ vẫn tiếp tục.

Được biết, OPEC đã cắt giảm nguồn cung 6,3 triệu thùng/ngày trong tháng 5 xuống còn 24,2 triệu thùng/ngày. Tuân thủ của OPEC theo cam kết giảm sản lượng trong tháng này là 84%.

OPEC ước tính, nhu cầu dầu thô của họ trong năm nay sẽ đạt mức 23,6 triệu thùng/ngày, giảm 700.000 thùng/ngày so với tháng trước cho thấy họ cắt cắt giảm khoảng 600.000 thùng/ngày so với tốc độ trong tháng 5 vừa qua để tránh dư thừa.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/opec-du-bao-tinh-trang-du-thua-dau-trong-nam-2020-572910.html