OPEC+ cho phép Nga và Kazakhstan tăng sản lượng dầu mỏ

Tại Hội nghị trực tuyến ngày 5/1, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng khai thác trong vòng 2 tháng tới, song chỉ áp dụng đối với Nga và Kazakhstan.

OPEC và đối tác nhất trí nhóm họp hằng tháng để quyết định những chính sách về sản lượng. (Ảnh: azernews.az)

OPEC và đối tác nhất trí nhóm họp hằng tháng để quyết định những chính sách về sản lượng. (Ảnh: azernews.az)

Theo tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị cấp Bộ trưởng OPEC+ đầu tiên trong năm 2021, Nga sẽ tăng sản lượng thêm 65.000 thùng/ngày trong tháng 2/2021 lên 9,184 triệu thùng/ngày và tiếp tục thêm 65.000 thùng/ngày lên 9,249 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2021.

Đối với Kazakhstan, quốc gia này được phép tăng sản lượng thêm 10.000 thùng/ngày lên 1,427 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2021 và thêm 10.000 thùng/ngày lên 1,437 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2021. Ngoài ra, các thành viên còn lại của OPEC+ sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng ở thời điểm hiện tại.

Như vậy, tổng lượng dầu mỏ OPEC+ cắt giảm trên thị trường sẽ giảm nhẹ từ mức 7,2 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2021 xuống 7,125 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2021 và 7.05 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2021.

Tuy nhiên tại Hội nghị, Ả rập Xê út đã lên tiếng phản đối quyết định này do lo ngại virus SARS-CoV-2 chủng mới có thể sẽ buộc các quốc gia phái tái áp đặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, khiến nhu cầu dầu mỏ giảm cũng như tác động tới giá cả thị trường.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho biết nước này sẽ tự nguyện cắt giảm bổ sung 1 triệu thùng/ngày trong các tháng 2 và 3/2021 so với thỏa thuận trước đó. Theo ông Abdulaziz bin Salman, Saudi Arabia sẽ cắt giảm sâu hơn mức cam kết để hỗ trợ nền kinh tế trong nước và thị trường dầu mỏ.

Giá dầu thô của Mỹ (dầu ngọt nhẹ WTI) tăng 4,85% lên 49.93 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3 cũng tăng 4,91% lên 53,76 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 5/1 sau thông báo của OPEC+.

Cuộc họp cấp Bộ trưởng OPEC+ diễn ra ngày 5/1 sau khi liên minh này không đạt được đồng thuận về vấn đề sản lượng trong tháng 2/2021 tại Hội nghị trước đó diễn ra ngày 4/1.

Tại cuộc họp trực tuyến diễn ra từ ngày 30/11 – 3/12, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu ở mức khiêm tốn trong tháng 1/2021 lên thêm 500.000 thùng/ngày, song không đạt được thỏa hiệp về chính sách dài hạn và rộng rãi hơn trong thời gian còn lại của năm tới.

Theo đó, OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng 7,2 triệu thùng/ngày - tương đương 7% nhu cầu toàn cầu - trong tháng 1/2021, thấp hơn so với mức cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày hiện nay. Các biện pháp hạn chế đang được thực hiện để đối phó với tình trạng sụt giảm nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh làn sóng COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu./.

Hoài Hà (Theo Xinhua, azernews.az)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/opec-cho-phep-nga-va-kazakhstan-tang-san-luong-dau-mo-572374.html