ONGC - Công ty Dầu Khí Quốc gia hàng đầu Ấn Độ từ bỏ thăm dò đá phiến

Sau 5 năm tiến hành thăm dò đá phiến, ONGC đã phải từ bỏ chương trình đầy tham vọng này do trữ lượng đá phiến không đủ tiềm năng thương mại.

Năm 2013, Bộ Dầu Ấn Độ cho phép ONGC và Oil India thăm dò đá phiến, gồm 3 giai đoạn trong 3 năm. ONGC đã tiến hành thăm dò trên 175 lô, trong đó 50 lô thăm dò ở pha 1. Oil Indian chịu trách nhiệm đối với 5 lô ở mỗi pha.

Chương trình thăm dò của ONGC kết thúc ở pha 1, khoan 26 giếng ở khu vực giàu hydrocarbon thuộc bể Cambay, KG và Assam-Arakan. Chi phí đã đầu tư tới 6-7 tỷ Rupee. ONGC cũng từ bỏ kế hoạch khoan ở 4 bể vùng Cauvery vì bị các đảng phái chính trị chống đối quyết liệt.

Chỉ có khoảng 1/4 số giếng đã khoan đá phiến có kết quả khả quan, số còn lại bị chồng lấn với giếng thông thường. Trong trường hợp bị chồng lấn, công ty khoan sâu hơn để khai thác đá phiến trong các giếng thông thường, như vậy sẽ phải chia sẻ cả chi phí và rủi ro.

Trữ lượng đá phiến của Ấn Độ trước đây được dự đoán khoảng 187 nghìn tỷ phút khối (TCF) khí đá phiến ở 5 bể. Theo đánh giá của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, trữ lượng đá phiến của Ấn Độ lên tới 584 TCF khí đá phiến và 87 tỷ thùng dầu đá phiến ở 4 bể. Con số của Công ty dịch vụ khoan Schlumberger đưa ra là 300 - 2.100 TCF khí.

Bị hấp dẫn bởi cuộc cách mạng đá phiến của Mỹ, đưa Mỹ trở thành nước sản xuất dầu và khí hàng đầu thế giới, sắp xếp lại thị trường năng lượng trong đó Mỹ dẫn đầu, Ấn Độ hy vọng khai thác đá phiến cũng sẽ đem lại nguồn lợi lớn cho Ấn Độ với tham vọng đưa Ấn Độ trở thành cường quốc dầu lửa.

Đá phiến Ấn Độ có tuổi đá non hơn nhiều đá phiến của Mỹ. Đá phiến Mỹ cứng, ròn, dễ chiết tách hydrocarbon, trong khi đá phiến Ấn Độ độ đàn hồi cao, chứa sét, khó chiết xuất.

Hơn nữa, công cuộc tìm kiếm đá phiến của Ấn Độ thất bại không chỉ bởi điều kiện địa chất mà còn do không có điều kiện kinh tế cần thiết, các nghiên cứu kỹ thuật và dịch vụ còn hạn chế.

Một đánh giá gần đây có liên kết với cơ quan quốc tế có thể sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về trữ lượng đá phiến của Ấn Độ. Ấn Độ cần nghiên cứu, phát triển và được khuyến khích hơn đối với các công ty kỹ thuật và dịch vụ trong lĩnh vực này để có tăng cường phát triển công nghệ tiên tiến giúp cho công tác thăm dò đá phiến trong tương lai.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ongc-cong-ty-dau-khi-quoc-gia-hang-dau-an-do-tu-bo-tham-do-da-phien-558753.html