Ông Zelensky lại hứa nóng về Donbass

Cựu danh hài Ukraine cho rằng sẽ đạt được hòa bình cho Donbass trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình dẫu còn quá nhiều cản trở.

Thông tấn TASS của Nga hôm 23/4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc xung đột miền đông Ukraine sẽ được giải quyết trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ông Zelensky cũng làm phim truyền hình kỷ niệm 1 năm trong vai trò Tổng thống Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Zelensky cũng làm phim truyền hình kỷ niệm 1 năm trong vai trò Tổng thống Ukraine. Ảnh: TASS

"Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này trong nhiệm kỳ của mình. Cá nhân tôi chắc chắn về điều đó" - ông Zelensky bày tỏ niềm tin.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh rằng ông sẽ không thay đổi chiến thuật về việc giành được hòa bình cho Donbass hiện đang lấy thỏa thuận hòa bình Minsk làm nền tảng để đàm phán. Theo đó, chính quyền ở Kiev sẽ tiến hành đàm phán với các lãnh đạo tự xưng ở Donbass, hiện đã tuyên bố là 2 quốc gia cộng hòa, có hộ chiếu riêng.

Ông Zelensky tuyên bố rằng ông sẵn sàng từ bỏ cuộc đàm phán với các vùng tự tuyên bố độc lập ở Donbass nếu thấy chúng không có hiệu quả. Thực tế chính quyền Ukraine đã không tiến hành các cuộc đối thoại như vậy do họ bác bỏ sự tồn tại của một chính quyền tự xưng.

"Tôi đã nói rằng tôi đã sẵn sàng chờ đợi một năm, để làm việc trong một năm. Nếu Quy trình Minsk không hoạt động, chúng tôi sẽ thay đổi chiến thuật của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Một năm hiện vẫn chưa hết" - ông Zelensky nói tiếp.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh tiến trình hòa giải miền Đông theo thỏa thuận Minsk đã được duy trì từ nhiệm kỳ Tổng thống trước đến nay đã được đẩy mạnh kể từ khi ông bắt đầu giữ chức Tổng thống.

"Chúng tôi đã cố gắng đẩy nhanh quá trình này và sẽ có kết quả" - ông Zelensky bày tỏ sự tự tin vào tương lai hòa bình cho Donbass.

Những tuyên bố này được đưa ra khi nhà lãnh đạo Ukraine tham gia vào một bộ phim tài liệu với tiêu đề "Một năm của Tổng thống Zelensky", được thực hiện bởi kênh truyền hình Ukraine 24.

Nhà lãnh đạo Ukraine được cho là người mới trong chính trường Ukraine, chiến thắng tranh cử của ông được lý giải là do sự tham gia của ông trong bộ phim điện ảnh với vai trò Tổng thống. Trong kế hoạch tranh cử, ông Zelensky ủng hộ việc thực hiện nghiêm túc thỏa thuận Minsk và từng khiến các quan chức của chính quyền cũ cáo buộc đang "cầu xin" Nga để giành lại vùng đất vốn là của mình.

Sau khi lên cầm quyền, ông Zelensky đã có nhiều động thái trong việc thúc đẩy hòa bình bao gồm trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Dẫu vậy, ông Zelensky đã tuyên bố có thể tìm đến sự ủng hộ quân sự của Mỹ vào khu vực và thực sự đã có những động thái cụ thể gồm tăng cường quân đội vào "vùng tam giác" giao cắt ở miền Đông Donbass trong khi hối thúc các bên còn lại rút lui vũ khí hạng nặng.

Sự lựa chọn để Mỹ hiện diện ở khu vực hay không là lựa chọn của Kiev nhưng Ukraine cần phải cân nhắc thực sự đến sự củng cố lực lượng quân sự của Nga ở biên giới. Lâu nay, Nga và các quốc gia trong định dạng Normandy đã phản đối sự có mặt của Mỹ tại khu vực nóng này.

Bộ phim tài liệu mới của ông Zelensky được cho là tương tự cách mà truyền thông Nga thực hiện kỷ niệm 20 năm lãnh đạo và điều hành đất nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky từng tố Nga can thiệp vào tình hình Ukraine và hành động của Điện Kremlin cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin là không phải hành động như một đối tác với Ukraine. Người dân cả hai nước đều không muốn chiến tranh nhưng Nga vẫn liên tục can thiệp vào nước này.

Nga trong khi đó phủ nhận cáo buộc của phía Ukraine và nhiều lần tuyên bố rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine. Miền Đông Ukraine đã tuyên bố độc lập với chính quyền ở Kiev và thành lập hai nước cộng hòa tự xưng từ năm 2014 sau cuộc cách mạng đưa ông Petro Poroshenko lên làm Tổng thống.

Tham nhũng và ủng hộ Mỹ đưa quân vào hiện diện ở biên giới giữa Nga- Ukraine đã khiến ông Poroshenko không thể mang đến hòa bình cho Donbass.

Ông Poroshenko đã thua Zelensky trong cuộc tranh cử năm 2019 sau khi ông Zelensky bắt đầu được người dân ủng hộ sau khi chứng kiến ông xuất hiện trong những thước phim điện ảnh đóng vai Tổng thống với tinh thần chịu trách nhiệm và cải tổ đất nước.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-zelensky-lai-hua-nong-ve-donbass-3400892/