Ông Zelensky cáo buộc Nga phong tỏa kinh tế Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể mất hàng chục triệu tấn ngũ cốc khi Nga phong tỏa các cảng ở biển Đen, gây ra cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều châu lục.

"Nga không cho tàu ra vào, họ đang kiểm soát biển Đen. Nga muốn phong tỏa hoàn toàn nền kinh tế của đất nước chúng tôi", ông Zelensky phát biểu trong chương trình truyền hình 60 Minutes của Australia, Reuters đưa tin hôm 2/5.

Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và kim loại lớn trên thế giới. Việc xuất khẩu ngũ cốc của nước này bị ngăn chặn có thể ảnh hướng đến an ninh lương thực của châu Âu, châu Á và cả châu Phi.

 Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể mất hàng chục triệu tấn ngũ cốc khi Nga phong tỏa các cảng ở biển Đen. Ảnh: Pime Asia.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể mất hàng chục triệu tấn ngũ cốc khi Nga phong tỏa các cảng ở biển Đen. Ảnh: Pime Asia.

Kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, các chuyên gia cảnh báo một cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra.

David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc, ngày 24/3 nói cuộc chiến ở Ukraine đã tạo ra "một thảm họa" và sẽ có tác động toàn cầu "vượt xa bất cứ điều gì chúng ta đã thấy kể từ Thế chiến 2", theo Time.

Ông nói với Hội đồng Bảo an rằng giá thực phẩm, vốn đã cao và chưa kịp bình ổn vì Covid-19, đang tiếp tục tăng vọt do xung đột ở Ukraine. Cuộc chiến làm tăng nguy cơ nạn đói trên thế giới, ông cảnh báo. “Người dân ở các nước đang phát triển là những người đầu tiên bị ảnh hưởng”.

Ukraine và Nga sản xuất 30% nguồn cung lúa mì của thế giới, 20% ngô, 32% lúa mạch, và 75%-80% dầu hạt hướng dương - loại dầu nấu ăn chủ yếu ở nhiều nước. 50% ngũ cốc của Chương trình Lương thực Thế giới được mua từ Ukraine để hỗ trợ cho nhiều quốc gia và hàng chục triệu người.

'Pháo đài thép' ở Mariupol trước và trong chiến dịch quân sự của Nga Nhà máy thép Azovstal được ví như pháo đài và là thành trì cuối cùng của khoảng 2.000 lính Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, trước sự bao vây của lực lượng Nga.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-zelensky-cao-buoc-nga-phong-toa-kinh-te-ukraine-post1313780.html