Ông Vương Nghị: Chuyến thăm của bà Pelosi là nguy hiểm

Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự phẫn nộ trước chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, cho rằng động thái này là nguy hiểm và không khôn ngoan.

“Phía Mỹ khẳng định Trung Quốc làm leo thang tình hình, nhưng thực tế cơ bản là Mỹ đã khiêu khích Trung Quốc trước tiên về vấn đề Đài Loan, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc”, Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong một tuyên bố ngày 3/8.

“Việc đưa vấn đề Đài Loan vào chiến lược khu vực của Mỹ, vốn thổi bùng căng thẳng và gây đối đầu, đi ngược lại xu hướng phát triển của khu vực và mong muốn của người dân châu Á - Thái Bình Dương”, vị quan chức nói, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này rất nguy hiểm và không khôn ngoan.

 Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm đảo Đài Loan từ tối 2/8. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm đảo Đài Loan từ tối 2/8. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ ly khai và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Bắc Kinh liên tục bày tỏ phản ứng gay gắt trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan từ tối 2/8.

Bắc Kinh đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns ngay tối cùng ngày để tỏ thái độ phản đối. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cang cho biết ông đã gửi công hàm ngoại giao phản đối tới Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngày 3/8, Trung Quốc tuyên bố cấm nhập khẩu chanh và một số loại cá từ đảo Đài Loan, qua đó càng thêm siết chặt kinh tế của hòn đảo. Hai ngày trước, Bắc Kinh cấm nhập khẩu từ hơn 100 công ty xuất khẩu của Đài Loan với lý do giấy tờ hết hạn.

Trước đó, Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu dứa, một số loại táo và cá mú của hòn đảo.

Khu vực trồng trọt hoa quả nằm ở phía nam đảo Đài Loan thường dành sự ủng hộ lớn cho nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-vuong-nghi-chuyen-tham-cua-ba-pelosi-la-nguy-hiem-post1341934.html