Ông Vương Đức Hoàng Quân làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Vương Đức Hoàng Quân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Sáng ngày 7/4/2021, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch và Thư ký nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường được 93,33% thành viên Hội đồng trường có mặt bầu giữ chức danh Chủ tịch.

Bà Phạm Thị Minh Lý, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, thành viên Hội đồng trường được bầu giữ chức danh Thư ký.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định của Thành ủy điều động đồng chí Vương Đức Hoàng Quân về Đảng ủy Khối CĐ-ĐH TPHCM (Ảnh: Trang thông tin điện tử đảng bộ TP.HCM)

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định của Thành ủy điều động đồng chí Vương Đức Hoàng Quân về Đảng ủy Khối CĐ-ĐH TPHCM (Ảnh: Trang thông tin điện tử đảng bộ TP.HCM)

Ông Vương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1967 có trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính.

Ông Quân từng công tác tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; Quỹ đầu tư phát triển đô thị và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM...Sau đó ông Quân là chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Vừa rồi ông Quân được điều động về Thành ủy TP.HCM làm việc.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định tiếp nhận, điều động ông Vương Đức Hoàng Quân đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM để chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ngày 5/4/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM đã ban hành Quyết định số 85-QĐ/ĐUK chỉ định ông Vương Đức Hoàng Quân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐHTôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị Đảng ủy Nhà trường, ông Vương Đức Hoàng Quân được 11/11 thành viên đồng ý giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường.

Ông Vương Đức Hoàng Quân (bên trái)

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho biết, chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy TP.HCM và Đảng ủy Khối ĐH-CĐ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lựa chọn trên cơ sở phân tích, cân nhắc kỹ càng, nhiều mặt từ các ứng cử viên khác nhau.

"Chúng tôi lựa chọn phương án nhân sự tốt nhất, phù hợp nhất trong bối cảnh Nhà trường hiện nay. Sở dĩ chức danh này phải tìm người ngoài trường vì nguồn nhân sự tại chỗ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện” - ông Hiểu nói.

Ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định, sau khi Hội đồng Trường và các chức danh liên quan được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ra quyết định công nhận, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Trường tập trung thảo luận, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, kiện toàn Ban Giám hiệu, phấn đấu trong tháng tư này, nhà trường phải ký được bằng tốt nghiệp cho các em sinh viên ra trường.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/ong-vuong-duc-hoang-quan-lam-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hoi-dong-truong-dh-ton-duc-thang-725887.html