Ông Vũ Tiến Thành thôi chức Chủ tịch, 'toàn tâm toàn ý' dẫn dắt Sài Gòn FC

Ông Vũ Tiến Thành sẽ không tiếp tục giữ chức Chủ tịch Sài Gòn FC để toàn tâm toàn ý làm HLV trưởng của đội bóng này.

Trong mùa giải 2020, Ông Vũ Tiến Thành kiêm nhiệm cả 2 vị trí HLV trưởng lẫn Chủ tịch Sài Gòn FC. Điều này khiến ông Thành đối mặt nhiều thách thức trong việc phân bổ thời gian để hoàn thành tốt cả 2 cương vị.

Ông Vũ Tiến Thành sẽ không làm Chủ tịch Sài Gòn FC ở mùa giải 2021 để chuyên tâm làm HLV trưởng.

Ông Vũ Tiến Thành sẽ không làm Chủ tịch Sài Gòn FC ở mùa giải 2021 để chuyên tâm làm HLV trưởng.

Chính vì thế, ban lãnh đạo Sài Gòn FC đã có những điều chỉnh ở mùa giải 2021. Theo đó, Ông Vũ Tiến Thành sẽ không tiếp tục giữ chức Chủ tịch Sài Gòn FC để toàn tâm toàn ý làm HLV trưởng của đội bóng này.

Người thay thế ông Thành ở vị trí Chủ tịch sẽ là ông Trần Hòa Bình. Kể từ ngày mai 12/1, bầu Bình sẽ chính thức ngồi vào ghế chủ tịch. Trước đó, ông Bình giữ chức giám đốc điều hành đội bóng. Ông Bình từng có 20 năm học tập và sinh sống ở Nhật Bản, Australia và Mỹ. Ông đã cùng một số người bạn mua lại Sài Gòn FC từ mùa giải 2020.

Chính ông Bình là người đã có công rất lớn trong việc đưa những cầu thủ ngoại Nhật Bản về với Sài Gòn FC ở mùa giải 2021, trong đó có cựu tuyển thủ Nhật Bản - Daisuke Matsui.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Sài Gòn FC sẽ mở đầu mùa giải 2021 bằng trận đấu với HAGL ngày 17/1/2021./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ong-vu-tien-thanh-thoi-chuc-chu-tich-toan-tam-toan-y-dan-dat-sai-gon-fc-829899.vov