Ông Vũ Mạnh Hải chỉ ra nguyên nhân Lee Nguyễn thi đấu mờ nhạt

Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, có nhiều nguyên nhân khiến Lee Nguyễn chưa có được phong độ cao ở những vòng đấu vừa qua tại V.League.

Lee Nguyễn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ

Lee Nguyễn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ

Dù sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá trong đội hình nhưng CBL TP HCM đang thể hiện một phong độ hết sức đáng thất vọng ở mùa giải năm nay. Đội bóng Sài thành mới chỉ giành được 3 điểm sau 3 lượt trận và hiện đang ở nhóm cuối của bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 3.

Cầu thủ Việt kiều nhận được nhiều kỳ vọng Lee Nguyễn dù liên tục được ra sân đá chính nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn khiến không ít người cảm thấy thất vọng. Theo HLV Lê Thụy Hải với một cầu thủ ngôi sao như Lee Nguyễn thì màn trình diện của cầu thủ này ở những vòng đấu đã qua là đáng thất vọng.

Lúc này chiếc ghế của HLV Mano Polking tại đội bóng mang tên Bác bắt đầu trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Và nếu đội bóng của ông tiếp tục phải đón nhận thất bại ở những vòng đấu tới khả năng chiến lược gia người Brazil phải khăn gói ra đi là không hề nhỏ.

Chia sẻ với trang Người đưa tin mới đây, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh chỉ ra nguyên nhân khiến Lee Nguyễn chưa có được phong độ tốt ở những vòng đấu đã qua: "Xét trên góc độ chuyên môn và kinh nghiệm về cầu thủ thì có mấy nguyên nhân mà Lee Nguyễn chưa thể hiện được khả năng của mình.

Thứ nhất là thể lực của cậu ấy chưa đảm bảo, đây là vấn đề cốt tử. Bởi sau khi Lee Nguyễn cách ly thì việc tập luyện cũng chưa thể đảm bảo được nên trên sân cậu ấy di chuyển ít và cũng không quá nhanh nhẹn cũng như là thể hiện được kỹ thuật của mình. Một khi thể lực không đảm bảo thì kèm theo đó là việc xử lý kỹ thuật cũng như tầm hoạt động kém nên không thể hiện được nhiều.

Vấn đề thứ hai, Lee Nguyễn từng có thời gian chơi bóng ở Việt Nam tuy nhiên cũng lâu rồi nên khi gặp lại, lối chơi của các cầu thủ Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ. Khi bị áp sát thì Lee Nguyễn cũng đã thể hiện sự khó khăn.

Bao trùm tất cả những vấn đề ấy, tôi nghĩ tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều bởi dù gì Lee Nguyễn cũng đã 35 rồi. Chưa phải là yếu nhưng thể lực cũng đã giảm sút, việc tập luyện chuẩn bị không tốt kèm theo những vấn đề về lối sống, sự phù hợp chưa được nên tầm chuyên môn bị hạn chế. Chính vì vậy mà khi xem Lee Nguyễn người ta rất thất vọng".

Cuối tuần này, TP HCM sẽ so tài với Sài Gòn FC và sau đó là đội bóng nhiều duyên nợ Hà Nội. Đây là hai đối thủ hết sức nặng ký với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình do đó chắc chắn sẽ không dễ dàng cho Lee Nguyễn và các đồng đội trong việc tìm kiếm một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Theo nguồn tin từ trang Thanh Niên, trong buổi tập chiều 16.3 của CLB TP.HCM để chuẩn bị cho trận “derby’ với CLB Sài Gòn, Lee Nguyễn bị đau nên không thể tập luyện. HLV Polking đã phái bác sĩ chăm sóc riêng cho chấn thương mới tái phát của Lee Nguyễn để anh sớm hồi phục, kịp đá trận “derby” với CLB Sài Gòn.

Được biết, Lee Nguyễn chỉ đau phần mềm do trận đấu căng thẳng với Than Quảng Ninh sẽ sớm trở lại tập luyện để có mặt ở trận gặp CLB Sài Gòn. Ở trận đấu này, nhiều khả năng CLB TP.HCM tiếp tục ra sân với đội hình thiên về tấn công, bởi họ không có lựa chọn khác khi mà hàng thủ thiếu trung vệ trụ cột, đủ sức mạnh để đánh bật chân sút Đỗ Merlo của CLB Sài Gòn nên buộc phải lấy công bù thủ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ong-vu-manh-hai-chi-ra-nguyen-nhan-lee-nguyen-thi-dau-mo-nhat-WbV9vGwGg.html