Ông Vũ Huy Hoàng xin được ngồi, uống thuốc khi xét xử

Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 2.713 tỷ đồng tại bộ Công Thương và Sabeco, bị cáo Vũ Huy Hoàng cho biết, do sức khỏe kém nên xin được ngồi, sử dụng thuốc.

Ngày 18/1, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát 2.713 tỷ đồng tại bộ Công Thương và Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết 9 bị cáo có mặt. Riêng ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) có đơn xin xét xử vắng mặt do gặp vấn đề về sức khỏe.

Khi khai báo nhân thân, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trình bày: “Do sức khỏe kém, đang điều trị nhưng thực hiện nghiêm tục các quy định với bị cáo nên tôi cố đến dự phiên tòa. Do sức khỏe, trong quá trình xét xử, tôi xin được ngồi, sử dụng thuốc và nếu có nhu cầu cá nhân xin được ra ngoài”.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc sở TN&MT TP.HCM) cũng xin phép được ngồi trong thời gian HĐXX làm việc do bị cáo mắc bệnh gout.

Tại tòa, Bộ trưởng bộ Công thương đã ủy quyền cho 3 nhân viên cấp dưới đến tòa gồm một người là Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế. UBND TP.HCM cũng ủy quyền cho 3 người dự tòa.

Ông Vũ Huy Hoàng đến tòa. Ảnh: Người lao động

Ông Vũ Huy Hoàng đến tòa. Ảnh: Người lao động

Về thủ tục, đại diện Viện KSND đồng tình việc thay thẩm phán nhưng đề nghị tiếp tục hoãn phiên tòa do sự vắng vặng của bị cáo Nguyễn Hữu Tín, người giám định bộ TN&MT, một số luật sư... Một số luật sư cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Vụ án có 10 bị cáo hầu tòa trong đó, các ông Vũ Huy Hoàng (SN 1953) – cựu Bộ trưởng Bộ Công thương; Phan Chí Dũng (SN 1957) – nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tám người khác bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957) – nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Lâm Nguyên Khôi (SN 1955) – nguyên Phó GĐ Sở KH&ĐT TP.HCM; Đào Anh Kiệt (SN 1957) – nguyên Phó GĐ sở TN&MT TP.HCM; Lê Văn Thanh (SN 1962) – nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM; Lê Quang Minh (SN 1957) – nguyên Trưởng phòng thuộc sở KH&ĐT TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương (SN 1974) – nguyên Trưởng phòng Đô thị thuộc UBND TP.HCM; Trương Văn Út (SN 1970) – nguyên Phó phòng thuộc sở TN&MT TP.HCM; Nguyễn Lan Châu (SN 1975) – nguyên chuyên viên sở TN&MT TP.HCM.

VKSND cáo buộc khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM được giao cho Sabeco (thuộc bộ Công Thương) đầu tư xây tổ hợp khách sạn 6 sao. Khi triển khai dự án trên khu đất, Sabeco không bố trí được số tiền hơn 1.200 tỷ đồng cần nộp để chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, ông Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án dù giai đoạn 2011-2012, Chính phủ đã có nhiều nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành và tổng công ty thuộc Nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính.

Bị can Vũ Huy Hoàng không chấp hành các nghị quyết, chỉ đạo cấp dưới, trong đó có bà Thoa ra nhiều văn bản chỉ đạo Sabeco góp vốn với doanh nghiệp tư nhân.

Sau đó, ông Hoàng không chỉ đạo Sabeco triển khai thực hiện mà để doanh nghiệp này thoái vốn, khiến khu đất bị chuyển nhượng sang tư nhân.

Hành vi của ông Vũ Huy Hoàng và bị can đã khiến quyền sử dụng khu đất trên được dịch chuyển từ tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân. Hậu quả gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ong-vu-huy-hoang-duoc-diu-den-toa-xin-duoc-ngoi-uong-thuoc-khi-xet-xu-a353024.html