Ông Vũ Huy Hoàng đến tòa bằng xe Mercedes, đã có thể tự bước đi

Sáng 18/1, chiếc xe ô tô hiệu Mercedes màu đen bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương đến TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên do vắng mặt nhiều bị cáo nên tòa đã hoãn phiên xét xử.

TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại bộ Công Thương và TP.HCM.

TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại bộ Công Thương và TP.HCM.

Phiên tòa vắng mặt bị cáo Nguyễn Hữu Tín (đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe), cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải, ông Phan Đăng Tuất, Võ Thanh Hà, Lê Hồng Xanh, giám định viên Bộ Tài nguyên - Môi trường... và nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác cũng vắng mặt nên đã hoãn phiên tòa.

Tới phiên tòa lần này, dường như sức khỏe cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã tốt hơn lần trước khi ông có thể tự đi, không cần luật sư dìu.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng tự đi vào tòa.

Trước đó trong phiên tòa diễn ra ngày 7/1, bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa trong tình trạng luật sư phải dìu vào phòng xét xử.

Phiên tòa ngày 7/1, cũng bị hoãn do vắng mặt một số bị cáo và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Luật sư của bị cáo Vũ Huy Hoàng cho biết sức khỏe ông đang không được tốt.

Vũ Huy Hoàng tỏ ra suy tư khi đứng trước phòng xét xử.

Khác với lần trước đến tòa, lần này ông tự đi lên cầu thang mà không cần người giúp sức.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc gây thất thoát số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.

Xem thêm video: Truy tố nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

Gia Đạt (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ong-vu-huy-hoang-den-toa-bang-xe-mercedes-da-co-the-tu-buoc-di-1487904.html