Ông Vũ Chiến Thắng làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ và phụ trách lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.

Ngày 24/8, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Theo đó, Thủ tướng ký quyết định số 1288 ngày 21/8, bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận ông Vũ Chiến Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác gần 30 năm, năng lực, chuyên môn tốt.

 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Chiến Thắng (phải). Ảnh: CTV.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Chiến Thắng (phải). Ảnh: CTV.

Ông Thắng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân công phụ trách về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng và trực tiếp phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ.

Trong thời gian này, ông Vũ Chiến Thắng kiêm nhiệm chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đến khi có người thay thế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Chiến Thắng bày tỏ vinh dự, tự hào và khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê tại Nghệ An. Ông là tiến sĩ Luật, cử nhân ngoại ngữ tiếng Pháp, cao cấp chính trị, hành chính. Từ năm 1990 đến năm 2017, ông công tác trong ngành công an. Năm 2017, ông Thắng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Hoài Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-vu-chien-thang-lam-thu-truong-bo-noi-vu-post1123639.html