Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, có phẩm chất đạo đức, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân.

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự vào chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể là đã thực hiện được 18/20 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 18,4%; nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Ngành công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, lĩnh vực thương mại và dịch vụ phát triển khá; ngành nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao; có 43 xã đứng vào nhóm Nghị quyết nông thôn mới nâng cao của Trung ương; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh… Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực to lớn của Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo.

Ông Võ Văn Thưởng gợi mở, Đại hội lần này cần lấy việc phát triển kinh tế xã hội là trung tâm; với các đột phá về cơ sở hạ tầng, cơ cấu lại ngành kinh tế, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao sức lao động, năng lực cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hàm lượng giá trị của sản phẩm; đưa ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển kinh tế cũng cần hài hòa với phát triển văn hóa; khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường…

Về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Đồng Nai đã rất chú trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: năng lực lãnh đạo chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; một số lãnh đạo, đảng viên chưa thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, công tác xây dựng đảng vẫn đạt kết quả thấp; công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng chưa hiệu quả. Những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Đồng Nại.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tại Đại hội này, các đại biểu cũng phải phân tích, tìm ra nguyên nhân trên sở sở đó góp phần tham gia hiệu quả nhất vào Nghị quyết của đại hội.

"Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, có phẩm chất đạo đức, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-khuyen-khich-bao-ve-can-bo-dam-nghi-dam-lam-vi-loi-ich-chung-786266.vov