Ông Võ Văn Thưởng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP.HCM

Ông Võ Văn Thưởng mong muốn, TP.HCM cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho bà con.

Sáng nay (17/11), tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Ngày hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Ngày hội.

Năm 2019, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và với sự đoàn kết của nhân dân, khu phố 6 đã cải tạo nâng cấp các hẻm, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng 280m đường giao thông, đấu nối gần 200 mét cống hệ thống thoát nước ra tuyến đường TX 13, Quốc lộ 1A, vận động xây dựng công viên mini với kinh phí hơn 770 triệu đồng. Nhân dân khu phố đã từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang ngành dịch vụ, mua bán nhỏ với trên 40 hộ và 25 cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại chỗ.

Năm 2019, khu phố có 100% hộ đăng ký hưởng ứng thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo 68 triệu đồng; phối hợp chăm lo hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, khuyết tật, tặng học bổng cho học sinh.

Khu phố đã phối hợp xây dựng 7 cụm dân cư an toàn, nâng cao ý thức chủ động phòng chống tội phạm trong nhân dân; tiếp tục xây dựng Khu phố “có tội phạm được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”.

Phát biểu với bà con khu phố 6, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ niềm vui trước những thay đổi lớn của phường Thạnh Xuân, nơi từng được xem là nghèo nhất của quận 12, nhất là xây dựng đường sá, bảo vệ môi trường, thực hiện cuộc vận động quận 12 văn minh sạch đẹp, bà con cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống.

Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng đại diện Ban công tác mặt trận khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Tuy đạt nhiều kết quả, nhưng so với bình diện chung, phường Thạnh Xuân vẫn còn nhiều khó khăn, về đường sá, gìn giữ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quản lý nhân khẩu... Để khắc phục, khu phố 6 cần đề ra chỉ tiêu cụ thể cho năm 2020. 6 tổ dân phố, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân đều có nội dung cụ thể đăng ký phấn đấu trong năm 2020, đã đăng ký thì phải nỗ lực thực hiện bằng được.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: TPHCM là nơi đi đầu khởi xướng nhiều phong trào trong cộng đồng dân cư, gần đây là cuộc vận động “không xả rác ra đường, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, cùng với cuộc vận động của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quận 12 cũng có sáng kiến đề xuất phong trào vì quận 12 văn minh sạch đẹp. Do đó, đề nghị địa phương phải thực hiện tích cực, bằng các phần việc cụ thể để tham gia các phong trào này. Trong vấn đề quản lý đất đai ở địa phương

Ông Võ Văn Thưởng mong muốn, TPHCM cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho bà con. Đối với những người từ nơi khác đến mua đất không đúng quy hoạch, không có giấy tờ, nếu thuộc thẩm quyền của đơn vị nào thì đơn vị đó tập trung giải quyết, để làm sao người dân bỏ tiền mua đất được xây nhà hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. Khi có nhà cửa, ổn định cuộc sống thì trách nhiệm của bà con đối với nhà của mình, với khu phố của mình sẽ tốt hơn./.

Ngọc Xuân/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-tphcm-979453.vov