Ông Võ Văn Thưởng: An Giang cần khai thác mạnh lợi thế của tỉnh

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu một số nội dung có tính chất gợi mở để Đại hội thảo luận.

Sáng 24/9, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, An Giang đã đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang sáng nay

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang sáng nay

“Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào, là tiền đề để An Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi đánh giá cao và chúc mừng, biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói.

Theo ông Võ Văn Thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, An Giang cũng còn những hạn chế cần tập trung khắc phục.

Còn 7/15 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh.

Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét. Việc thực hiện các khâu đột phá chưa mang lại hiệu quả mong muốn.

“Những hạn chế, yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân tập trung thảo luận, phân tích rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân để xác định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng Đảng bộ, nhân dân An Giang sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội XI đề ra.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế của An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

“Mục tiêu này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ với khát vọng về một An Giang phát triển giàu mạnh trong tương lai”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu.

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Ông Thưởng nêu một số nội dung tính chất gợi mở để Đại hội cùng thảo luận.

Thứ nhất, An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế, cơ hội để phát triển. Là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, kết nối giao thương với các tỉnh trong và ngoài vùng.

An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế của tỉnh.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các nhóm nông sản chủ lực của tỉnh.

Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu gắn với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.

Các lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ ba, thực hiện tốt mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Xây dựng văn hóa, hệ giá trị và chuẩn mực người An Giang trong thời kỳ mới. Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng An Giang ngày càng phát triển giàu, đẹp.

Thứ tư, tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh về mọi mặt; giữ vững ổn định chính trị để phát triển.

Tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới Campuchia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ, lãnh đạo các cấp phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, dám hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, đất nước.

Đẩy lùi các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu với dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khai mạc đại hội

“Để An Giang thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực, cũng như thường xuyên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-an-giang-can-khai-thac-manh-loi-the-cua-tinh-676186.html