Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị đã có Chủ tịch tỉnh sau 4 tháng khuyết nhân sự giữ chức danh này.

Sáng nay (9/6), Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng ông Võ Văn Hưng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng ông Võ Văn Hưng

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016- 2021 với 43/48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 89,5%.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Lâm nghiệp.

Ông Võ Văn Hưng từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỷ 2016-2021 với 47/48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 97,9%.

Ông Lê Đức Tiến sinh năm 1974, quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông; Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị.

Như vậy, sau 4 tháng tỉnh Quảng Trị không có Chủ tịch UBND tỉnh và thiếu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay tỉnh này đã kiện toàn xong chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung được một Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại Kỳ họp lần này đã tiến hành thông qua một số Nghị quyết, nội dung quan trọng về chủ trương đầu tư dự án, mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc cán bộ nghỉ hưu theo luật định cũng khá nhiều, thời gian qua tỉnh đã tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo thẩm quyền. Kỳ họp lần này nhiệm vụ của HĐND là bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND sau khi các cán bộ nghỉ hưu theo luật định. Công tác nhân sự thực hiện đúng các quy định của Đảng, các văn bản hiện hành đã được các cơ quan có thẩm quyền giới thiệu./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/nhan-su/ong-vo-van-hung-duoc-bau-lam-chu-tich-tinh-quang-tri-1057516.vov