Ông Võ Quốc Khánh làm CEO TTC Land

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) vừa phát đi thông báo về việc bổ nhiệm ông Võ Quốc Khánh vào vị trí tổng giám đốc thay cho ông Vũ Quốc Thái.

Ông Võ Quốc Khánh làm tổng giám đốc TTC Land thay cho ông Vũ Quốc Thái.

Ông Võ Quốc Khánh làm tổng giám đốc TTC Land thay cho ông Vũ Quốc Thái.

Ban lãnh đạo TTC Land đã thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Quốc Thái sau gần 1 năm đương nhiệm chức vụ tổng giám đốc từ tháng 11/2019.

Phía TTC Land cho biết ông Vũ Quốc Thái từ nhiệm vị trí tổng giám đốc để tập trung vào công tác quản trị và định hướng hoạt động công ty với tư cách thành viên HĐQT không điều hành.

Người thay thế ông từ 1/9/2020 là ông Võ Quốc Khánh, người vừa được bổ nhiệm vào chức vị trí phó tổng giám đốc thường trực vào hồi đầu tháng 7.

Ông Võ Quốc Khánh có 15 năm kinh nghiệm trong việc điều hành tại các công ty quản lý và phát triển dự án bất động sản, xây dựng. Được biết, ông Khánh hiện là Tổng giám đốc và người đại điện pháp luật cho Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân – đơn vị sở hữu khu phức hợp Vịnh Đầm, Phú Quốc có diện tích gần 300 ha.

Vịnh Đầm là một trong những cảng hàng hóa tổng hợp quy mô lớn phục vụ nhu cầu giao lưu hàng hóa giữa đất liền với đảo Phú Quốc và giữa các đảo trong khu vực.

Dự án khu phức hợp Vịnh Đầm gồm có 2 phân khu chuyên biệt: khu liên hợp cảng – công nghiệp – dịch vụ Vịnh Đầm và khu nghỉ dưỡng – du lịch.

Với việc hợp tác cùng Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân, TTC Land muốn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và nghỉ dưỡng để đa dạng hóa nguồn thu cho công ty, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

Về tình hình hoạt động, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của TTC Land đạt 73 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng vẫn duy trì ở mức lần lượt là 35% và 31%.

Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SCR của TTC Land trong giai đoạn từ 31/7/2020 – 31/8/2020 đã tăng từ khoảng giá 4.600 đồng lên 5.800 đồng tương ứng tăng 21%.

Hiện SCR đang được giao dịch ở mức giá 5.800 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa phiên 3/9/2020). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính đạt 2.100 tỷ đồng.

Hải Đường

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ong-vo-quoc-khanh-lam-ceo-ttc-land-20180504224243223.htm