Ông Vladimir Putin yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng can thiệp bầu cử

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, Washington hãy gửi cho ông những bằng chứng chắc chắn rằng các công dân Nga đã can thiệp cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

"Trước tiên tôi phải nhìn thấy những gì họ đã làm. Hãy cung cấp cho chúng tôi tài liệu, trao cho chúng tôi thông tin", Reuters dẫn lời ông Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC phát sóng ngày 2.3.

Tháng trước, văn phòng công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller cáo buộc 13 công dân và ba công ty Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

"Chúng tôi không thể phản ứng nếu họ không vi phạm luật pháp Nga", ông Vladimir Putin chia sẻ với MC Megyn Kelly của đài NBC khi được hỏi liệu Mátxcơva có hành động gì đối với các cá nhân có tên trong cáo buộc của phía Mỹ không.

MC Megyn Kelly liệt kê một số cáo buộc về sự can thiệp của Nga do văn phòng công tố viên đặc biệt Robert Mueller và các quan chức khác của Mỹ thực hiện, trong đó có việc lan truyền thông tin giả mạo trên mạng.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, các nhà chức trách Mỹ nên gửi yêu cầu chính thức tới văn phòng Tổng công tố viên Nga chứ không phải thông qua báo chí hay các cáo buộc tại Quốc hội Mỹ.

Cuộc phỏng vấn với đài NBC được trình một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố loạt vũ khí hạt nhân mới, trong thông điệp liên bang năm 2018 trước lưỡng viện Quốc hội.

Nhà lãnh đạo đương nhiệm Vladimir Putin tham gia tranh cử Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18.3 tới. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông có khả năng thắng dễ dàng.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-vladimir-putin-yeu-cau-my-cung-cap-bang-chung-can-thiep-bau-cu-593923.ldo