Ông Vĩnh, ông Hóa tăng huyết áp tại tòa

Vì lý do huyết áp tăng cao, ông Vĩnh và ông Hóa được HĐXX cho vào phòng chăm sóc y tế trong quá trình thẩm vấn.

Trong ngày xét xử thứ ba (14-11), TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là đại lý và “con bạc” trong đường dây cá độ ngàn tỉ.

Đúng 7 giờ 5, đoàn xe thùng chở cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và các bị cáo bị tạm giam xuất hiện trước cổng tòa án. Cũng giống như hai hôm trước, ông Vĩnh ngồi ở băng ghế đầu tiên dành cho các bị cáo. Nhưng đến 9 giờ 35, chủ tọa phiên tòa thông báo luật sư của ông Vĩnh vừa đề nghị HĐXX cho phép bị cáo này được vào phòng y tế để chăm sóc sức khỏe do huyết áp của ông tăng cao. Từ đó ông Vĩnh vắng mặt trên hàng ghế bị cáo trong suốt thời gian còn lại của phiên xử sáng và xuất hiện trở lại trong phiên xử chiều cùng ngày.

“Game sắp có giấy phép, các em cứ thoải mái phát triển…”

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo là đại lý và “con bạc” trong đường dây cá độ đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, thừa nhận các số liệu trong hồ sơ vụ án. Nhiều bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, mong được có cơ hội để sửa sai…

Bị cáo Vũ Bá Dũng, một trong các đại lý cấp 1, khai trước khi làm đại lý, bị cáo kinh doanh Internet, mua bán SIM số và làm đại lý Vietlott. Dũng khai không quen biết Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn), người được cho là giữ vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Tới khi làm đại lý, Dũng mới biết tới nhân vật này. “Anh Trung nói các em yên tâm làm vì có thế lực rất lớn ở trên bảo kê” - Dũng khai và hai lần nhấn mạnh ý này tại tòa.

Bị cáo Dũng cũng khai đã phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp 2. Bị cáo sử dụng 30 tài khoản ngân hàng để mua bán Rik, chủ yếu là Vietcombank, Vietinbank, Đông Á, Sacombank… Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi khi làm đại lý cấp 1 cho các game bài là hơn 5,5 tỉ đồng và đã được bị cáo nộp đủ vào kho bạc nhà nước.

Hiện cơ quan điều tra đang phong tỏa 30 tài khoản ngân hàng nói trên với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng. Bị cáo Dũng thể hiện sự ăn năn hối hận, mong muốn được nhận lại số tiền đã bị phong tỏa (sau khi khấu trừ thực hiện các nghĩa vụ), bởi ngoài làm đại lý game bài, bị cáo còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác.

“Trung nói “có thế lực lớn bảo kê”, theo bị cáo hiểu thì đây là thế lực gì?” - luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương) hỏi.

Ông Nguyễn Thanh Hóa tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Ông Nguyễn Thanh Hóa tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

“Bị cáo nghĩ game này là game hợp pháp” - bị cáo Dũng đáp.

Luật sư Phúc hỏi tiếp: “Vì sao trong hồ sơ không có lời khai này của bị cáo?”. Dũng cho hay đây chỉ là lời nói trong các buổi offline, không có văn bản, không có bằng chứng xác thực nên bị cáo không khai với cơ quan điều tra.

Một đại lý cấp 1 khác, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc cũng khai: “Bị cáo gặp anh Trung (Hoàng Thành Trung - PV), anh ấy nói: “Con game này sắp có giấy phép kinh doanh, các em cứ thoải mái phát triển, không ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu”. Ngọc cũng thừa nhận đã phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp 2, hưởng lợi hơn 3 tỉ đồng từ đường dây đánh bạc này.

Liên tục phải chăm sóc y tế

Về sức khỏe của ông Vĩnh, vào giữa tháng 10, ông Vĩnh đã vào BV đa khoa Phú Thọ để điều trị bệnh tim mạch cũng như một số vấn đề về sức khỏe khác. Gần tới ngày mở phiên tòa, ông mới ra viện, trở lại trại tạm giam.

Đến buổi chiều cùng ngày, sau thời gian nghỉ giữa trưa, ông Vĩnh đã có thể quay trở lại nơi xét xử. Tuy nhiên, khi ngồi dự tòa được khoảng 15 phút, cựu trung tướng công an lại được cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa vào trong. Lúc này chủ tọa không công bố lý do ông Vĩnh rời ghế bị cáo, khoảng một giờ đồng hồ sau bị cáo này mới quay trở lại.

Trong khi đó, quá trình xét hỏi, chủ tọa phiên tòa cùng thông báo HĐXX nhận được đề nghị của luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Hóa, đề nghị cho bị cáo Hóa được vào phòng y tế nằm vì huyết áp tăng cao. Đề nghị này được chấp nhận và sau đó cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã dẫn giải ông Hóa vào phòng y tế.

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài hai cựu tướng công an trên, trong quá trình diễn ra phiên xử, nhiều bị cáo khác cũng được cảnh sát đưa vào trong, rời khỏi vị trí ghế của mình. Có những thời điểm tại hàng ghế dành cho nhóm bị cáo bị tạm giam chỉ còn hai hoặc ba người.

Ai cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ?

Theo cáo buộc của VKS, đường dây đánh bạc ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Công ty CNC), Phan Sào Nam (cựu chủ tịch kiêm giám đốc VTC Online) và Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) vận hành. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài (mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen), đường dây của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đã xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, gần 6.000 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong vụ án này chỉ có 43 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Đây là những người được xác định đã tham gia “rất tích cực” trên các hệ thống game nói trên khi họ nhiều lần mua bán tiền ảo với nhiều đại lý, lượng tiền giao dịch lớn, tham gia nhiều phiên đánh bạc khác nhau.

ĐỨC MINH - TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/ong-vinh-ong-hoa-tang-huyet-ap-tai-toa-802858.html