Ông Trương Việt Dũng làm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Thường trực HĐND TP Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng (sinh năm 1980), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.

Sáng 08/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Thường trực HĐND TP.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Nguyên Quân, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, Trưởng ban Đô thị HĐND TP công bố quyết định của Thường trực HĐND TP về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.

Cụ thể, theo Quyết định số 19/QĐ-HĐND ngày 4/3/2021, Thường trực HĐND TP tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng (sinh năm 1980), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Việt Dũng

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Quyết định cho ông Trương Việt Dũng

Trao Quyết định, giao nhiệm vụ cho tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, ông Trương Việt Dũng là cán bộ trẻ, từng trải qua nhiều vị trí công tác ở các sở, ngành của thành phố.

Bằng năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, ông Trương Việt Dũng đã nỗ lực cố gắng đóng góp vào sự nghiệp chung của thành phố trong thời gian qua.

Từ đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ông Trương Việt Dũng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng động, tham mưu, kết nối giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND TP các chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động, góp phần đưa hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trương Việt Dũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cùng tập thể cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; đổi mới, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, theo Quyết định số 823-QĐ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Lê Minh Đức (sinh năm 1977), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.Mai

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ong-truong-viet-dung-lam-chanh-van-phong-doan-dbqh-va-hdnd-tp-ha-noi-post459939.antd