Ông Trương Duy Nhất móc nối với Vũ 'nhôm' mua bán nhà công sản ra sao?

Sau khi mua được ngôi nhà công sản 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) làm trụ sở văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ Báo Đại Đoàn Kết, lập tức ông Trương Duy Nhất móc nối để bán lại cho Vũ nhôm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 25-1-2004, Báo Đại Đoàn Kết - Văn phòng đại diện (VPĐD) khu vực Trung Trung Bộ có công văn gửi Công ty Quản lý và Khai thác nhà đất Đà Nẵng về việc xin mua nhà theo diện công sản nhà nước không tính hệ số sinh lợi.

Ngày 5-2-2004, Công ty Quản lý và Khai thác nhà đất có tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng và Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản – Đà Nẵng cho Báo Đại Đoàn Kết làm VPĐD tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, do ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản đang cho Ngân hàng Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng thuê làm trụ sở và có hộ bà Trần Thị Hạnh cũng đang ở tạm một phần nhỏ nên phải giải quyết việc thu hồi.

Ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản hiện là biệt thự của gia đình Vũ "nhôm"

Ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản hiện là biệt thự của gia đình Vũ "nhôm"

Sau khi thu hồi, tại cuộc họp giao ban ngày 5-7-2004, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kết luận đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Báo Đại Đoàn Kết – VPĐD khu vực Trung Trung Bộ theo giá công sản. Tổng giá trị nhà, đất : 674.483.400 đồng (trong đó: Giá trị nhà: 29.161.800 đồng; giá trị đất: 645.321.600 đồng).

Ngày 19-7-2004, UBND TP có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) cho Báo Đại Đoàn Kết – VPĐD khu vực Trung Trung Bộ; với tổng giá trị nhà đất: 674.483.400 đồng.

Sau khi mua được ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, năm 2004, Báo Đại Đoàn Kết chuyển nhượng cho Công ty TNHH Xây dựng 79 (của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm") và được UBND TP cấp giấy chứng nhận. Ngày 13-3-2006, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ "nhôm") nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 82 Trần Quốc Toản từ Công ty TNHH Xây dựng 79, rồi xây dựng biệt thự làm nơi ở cho đến bây giờ.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn sau khi Báo Đại Đoàn Kết – VPĐD khu vực Trung Trung Bộ mua được ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, do ông Trương Duy Nhất làm trưởng đại diện, lập tức ông Nhất đã móc nối, thỏa hiệp bán lại cho Vũ "nhôm". Sau khi bán lại ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản cho Vũ "nhôm", ông Trương Duy Nhất được Vũ "nhôm" ưu ái cho góp hàng trăm triệu đồng vào Công ty TNHH Xây dựng 79, rồi sau đó được rút vốn ra tức thời cho hợp lệ. Số tiền 500 triệu đồng thời đó là rất lớn, có thể mua ôtô, nhà đất ở trung tâm Đà Nẵng.

Ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản hiện là biệt thự của gia đình Vũ "nhôm"

Chiều 10-6, Bộ Công an thực hiện khám xét nhà ông Trương Duy Nhất tại đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Viêc khám xét này nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" trong vụ mua bán nhà đất không qua đấu giá của Vũ "nhôm". Cụ thể là tại căn nhà số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu của Báo Đại Đoàn Kết vào thời kỳ ông Trương Duy Nhất làm trưởng đại diện tại Đà Nẵng.

Trước đó, tháng 5-2013, ông Trương Duy Nhất đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an thực hiện khám xét nhà ông Trương Duy Nhất ở đường Tống Phước Phổ, Đà Nẵng chiều 10-6

Năm 2014, ông Trương Duy Nhất bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo khoản 2, Điều 258, Bộ Luật Hình sự.

Năm 2015, chấp hành xong bản án, ông Trương Duy Nhất ra tù. Được biết, ông Trương Duy Nhất có thời gian làm Báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng, sau đó chuyển sang Báo Đại Đoàn Kết, thường trú khu vực miền Trung.

Nhóm PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ong-truong-duy-nhat-moc-noi-voi-vu-nhom-mua-ban-ngoi-nha-cong-san-ra-sao-20190611111018228.htm