Ông Trump xuất hiện bên ngoài bệnh viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nằm viện để theo dõi chặt chẽ việc điều trị COVID-19, dù có lúc ông đã bất ngờ xuất hiện trước người ủng hộ bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

Tổng thống Trump xuất hiện chớp nhoáng bên ngoài bệnh viện nơi ông đang điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump xuất hiện chớp nhoáng bên ngoài bệnh viện nơi ông đang điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters

Hôm 4-10, hình ảnh Tổng thống Trump đeo khẩu trang và vẫy tay với đám đông đang hò reo từ phía sau kính ô tô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ðây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ khi chuyển đến bệnh viện để điều trị COVID-19 hôm 2-10. Trước đó trên Twitter, ông Trump cũng phát đi thông điệp mạnh mẽ khi đăng ảnh làm việc từ bệnh viện. Nhưng tình huống ông đi dạo bằng xe hơi bên ngoài nơi điều trị đang vấp phải phê bình từ các nhà chuyên môn. Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere đảm bảo hoạt động này đã được đội ngũ y tế thông qua sau khi cân nhắc mọi rủi ro. Song, một bác sĩ tại Walter Reed không đồng ý chuyến đi mà ông gọi là “điên rồ và vô trách nhiệm”.

Không riêng ông Trump, đội ngũ y tế Nhà Trắng cũng đang trong tâm bão khi những câu hỏi xoay quanh mức độ nghiêm trọng về tình hình sức khỏe tổng thống vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng, dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. Hồi cuối tuần, các bác sĩ cho biết đang theo dõi chức năng phổi của ông Trump nhưng khẳng định sức khỏe tổng thống vẫn tiến triển tốt, thậm chí có thể xuất viện sớm nhất vào ngày 5-10. Ngược lại, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley thừa nhận đã đưa ra mô tả quá lạc quan về tình trạng của ông Trump sau khi tiết lộ tổng thống phải thở ôxy do nồng độ ôxy trong máu giảm hai lần kể từ thời điểm được chẩn đoán mắc COVID-19.

Theo cập nhật từ Nhà Trắng, ông Trump đã được tiêm một liều thuốc thử nghiệm và bắt đầu đợt điều trị 5 ngày bằng thuốc kháng virus Remdesivir. Còn Tiến sĩ Conley thì xác nhận bắt đầu cho lãnh đạo Mỹ dùng Dexamethasone. Theo các chuyên gia, Dexamethasone là một loại steroid dùng để tăng khả năng sống sót ở bệnh nhân bị COVID-19 nghiêm trọng. Nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra thuốc này không có tác dụng, thậm chí có hại cho những người chỉ bị bệnh nhẹ.

Dựa trên ý kiến chuyên môn, dư luận lo ngại tình trạng của Tổng thống Trump có thể nghiêm trọng hơn so với những gì mà Nhà Trắng tuyên bố. Trước suy đoán này cùng với việc tổng thống rời bệnh viện trong thời gian điều trị, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố điều mà quốc gia cần hiện nay chính là vai trò lãnh đạo thay vì phô trương hình ảnh giữa lúc có 215.000 người Mỹ đã tử vong trong số hơn 7,6 triệu ca nhiễm COVID-19. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì chỉ trích các đảng viên Cộng hòa và tổng thống lâu nay vẫn hành động “phản khoa học”, đồng thời hy vọng ông Trump về sau sẽ thay đổi thái độ đối với đại dịch COVID-19.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, BBC)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ong-trump-xuat-hien-ben-ngoai-benh-vien-a126102.html