Ông Trump vội vã tháo khẩu trang vì không muốn bị một 'lực lượng đặc biệt' nhìn thấy

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã vượt qua sự 'ám ảnh' khi đeo khẩu trang, tuy nhiên ông không muốn bị chụp ảnh khi đang đeo loại đồ bảo hộ này.

Khi tới thăm nhà máy sản xuất ô tô Ford ở Ypsilanti, Michigan, ông Trump đã đem theo một chiếc khẩu trang và khẳng định rằng ông đã đeo ít phút trước đó.

"Tôi đã đeo khẩu trang. Tôi đeo một chiếc ở khu sản xuất phía sau và tôi không muốn báo chí nhìn thấy," ông Trump nói với các phóng viên và người chụp ảnh đang đưa tin về chuyến thăm.

Được biết, gần như toàn bộ mọi người ở nhà máy Ford đều đeo khẩu trang theo như chính sách của công ty và khuyến nghị của nhà nước về cách hạn chế sự lây nhiễm của virus corona. Hiện tại, nhà máy của Ford đang chuyển sang sản xuất máy thở và các thiết bị y tế khác cho cuộc chiến chống lại COVID-19.

Chiếc khẩu trang có con dấu tổng thống được ông Trump sử dụng khi tới thăm nhà máy ở Michigan. Ảnh: Reuters

Chiếc khẩu trang có con dấu tổng thống được ông Trump sử dụng khi tới thăm nhà máy ở Michigan. Ảnh: Reuters

Nhà máy cho biết chủ tịch công ty Bill Ford đã "khuyến khích tổng thống Trump đeo khẩu trang khi tới". Ông Trump đã đeo khẩu trang khi ngắm một số dòng Ford GT ở nhà máy, tuy nhiên sau đó ông Trump đã tháo khẩu trang trong suốt phần còn lại của chuyến thăm. Trong suốt thời gian dịch bùng phát ở Mỹ, ông Trump đã liên tục kêu gọi người dân Mỹ nhanh chóng xử lí dịch bệnh để mở cửa lại nền kinh tế.

Do đó, ông Trump chưa bao giờ đeo khẩu trang ở nơi công cộng vì ông cho rằng làm như vậy sẽ gửi đi thông điệp sai rằng "ông chú trọng y tế hơn kinh tế" và hình ảnh ông Trump đeo khẩu trang có thể sẽ bị dùng cho mục đích xấu trong cuộc tranh cử tổng thống sắp tới.

Ngoài ra, ông Trump nói hình ảnh đeo khẩu trang sẽ không phù hợp với hình tượng là nhà lãnh đạo thế giới của mình.

Trong chuyến thăm tới nhà máy Ford, ông Trump nói khẩu trang "nhìn rất đẹp, rất đẹp".

"Ông Bill đã cho tôi xem một số chiếc xe, chúng rất tuyệt vời. Tôi muốn mua một chiếc, nhưng sau đó tôi nghe giá và nghĩ rằng nên quên việc đó đi. Nhưng chiếc xe tuyệt vời đấy chứ, phải không? Đúng là một chiếc xe tuyệt vời," ông Trump nói đùa khi nói về chiếc xe 2020 Ford GT với giá 750.000 USD.

Tất Đạt

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ong-trump-voi-va-thao-khau-trang-vi-khong-muon-bi-mot-luc-luong-dac-biet-nhin-thay-8202022512819174.htm