Ông Trump vội vã đi lánh nạn vì nổ súng gần Nhà Trắng

Khi đang tổ chức họp báo hôm 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ được mật vụ đưa đi lánh nạn vì có nổ súng gần Nhà Trắng.

Theo Sputnik, mới chỉ vài phút đầu diễn ra cuộc họp báo và ông Trump đang nói về những thành tựu kinh tế gần đây, một mật vụ đã chen ngang nói thầm vào tai Tổng thống điều gì đó. Sau đó, ông Trump lập tức rời khỏi bục phát biểu mà không đưa ra bất cứ lời giải thích nào và đi vào lối cửa phía sau phòng họp.

Tổng thống Trump vội vã rời phòng họp sau khi được mật vụ cảnh báo. (Ảnh: Global News)

Tổng thống Trump vội vã rời phòng họp sau khi được mật vụ cảnh báo. (Ảnh: Global News)

Không lâu sau, ông Trump quay trở lại phòng họp và giải thích cho hành động đường đột.

“Có một vụ nổ súng ngay bên ngoài Nhà Trắng. Tôi cảm ơn đội mật vụ vì luôn phản ứng nhanh và hiệu quả. Ai đó đã được đưa đến bệnh viện do bị mật vụ bắn”, ông Trump nói.

“Vụ việc xảy ra ngoài Nhà Trắng, Ai đó đã được đưa tới bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắn. Mọi chuyện xảy ra ngoài tòa nhà này”, ông Trump nói thêm.

NBC đưa tin, một đặc vụ đã nhắm bắn vào một đối tượng ở công viên Lafayette nằm gần đướng số 17. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng chưa được tiết lộ.

“Các ngài bị ngạc nhiên và tôi cũng vậy. Tôi cho rằng đã xảy ra điều gì đó có chút bất thường. Chuyện này dường như không liên quan gì tới tôi”, ông Trump trả lời phóng viên sau khi trở lại phòng họp.

Được biết, nhân viên mật vụ đã không đưa ông Trump xuống hầm trú ẩn mà chỉ đưa ông đến phòng Bầu Dục trong lúc xác minh tình hình. Khi mọi chuyện an toàn, ông Trump đã quay trở lại phòng họp để tiếp tục họp báo.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-voi-va-di-lanh-nan-vi-no-sung-gan-nha-trang-261004.html