Ông Trump vô tình để lộ bí mật về đặc nhiệm Mỹ

Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích vì vô tình để bí mật về đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ trong một video đăng tải trên Twitter.

Theo báo USA Today, trong chuyến đi đầu tiên tới một vùng chiến sự với tư cách là lãnh đạo Nhà Trắng hôm 26/12, ông Trump đã dành 3 tiếng đồng hồ tại căn cứ không quân Al Asad ở phía tây Baghdad, Iraq để thăm hỏi, trò chuyện, chụp hình kỷ niệm và ký tặng các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại đây.

Sau khi rời Iraq, Tổng thống Mỹ đã cho đăng tải một đoạn video ghi lại chuyến thăm lên mạng xã hội Twitter. Đáng nói, trong đoạn video có xuất hiện hình ảnh của các thành viên đội đặc nhiệm SEAL 5 Hải quân Mỹ đang mặc quân phục ngụy trang và đeo ống nhòm ban đêm.

Lãnh đạo Nhà Trắng ngay lập tức đã vấp phải nhiều chỉ trích vì đoạn video do ông chia sẻ đã vô tình để lộ các thông tin thường được coi là tối mật về đặc nhiệm Mỹ tại vùng chiến sự.

Đoạn video do ông Trump đăng tải không làm mờ mặt các thành viên đội đặc nhiệm SEAL 5 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Twitter

Đoạn video do ông Trump đăng tải không làm mờ mặt các thành viên đội đặc nhiệm SEAL 5 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Twitter

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu trên tạp chí Newsweek rằng, các thành viên thuộc những đơn vị tác chiến đặc biệt như đội đặc nhiệm SEAL thường phải che kín mặt hoặc được làm mờ mặt trong các bức ảnh hay đoạn ghi hình công khai.

Quan chức này giải thích, nguyên tắc giữ bí mật danh tính và nhận dạng nhằm đảm bảo sự an toàn tính mạng cho họ, đặc biệt trong trường hợp rơi vào tay kẻ thù hoặc khủng bố. Song, ông cũng thừa nhận, với Tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, Tổng thống Trump có quyền giải mật thông tin.

Nhà Trắng và Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Hải quân Mỹ và Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ong-trump-vo-tinh-de-lo-bi-mat-ve-dac-nhiem-my-497307.html