Ông Trump viện tới đồng minh Australia để xóa bỏ vết đen trong nhiệm kỳ

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ đã 'phủ bóng' lên nhiệm kỳ vừa qua của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Australia "hỗ trợ" minh chứng của cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ là vô căn cứ - vốn nhằm vào ông trong suốt nhiệm kỳ qua. Một lời đề nghị mà Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chấp nhận.

 Thủ tướng Australia Scott Morrison

Thủ tướng Australia Scott Morrison

Một phát ngôn viên của chính phủ Australia đã xác nhận ông Trump yêu cầu Thủ tướng Morrison điều tra các vấn đề được nêu ra trong cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller - kết luận rằng Nga đã cố gắng thay đổi cuộc bầu cử năm 2016 theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa.

Quan chức này cho biết Australia "luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với những nỗ lực giúp làm sáng tỏ thêm các vấn đề đang được điều tra". "Thủ tướng đã xác nhận việc sẵn sàng tham gia điều tra trong cuộc trò chuyện với Tổng thống (Trump)”, phát ngôn viên này cho biết.

Tiết lộ này sẽ thúc đẩy các cáo buộc ông Trump đang sử dụng sức mạnh của Phòng Bầu dục và mạo hiểm mối quan hệ lâu dài với các đồng minh cho mục đích chính trị của mình.

Vừa qua, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với đề xuất luận tội do yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine điều tra đối thủ bầu cử tiềm năng của mình, cựu phó tổng thống Joe Biden và con trai Hunter.

Cuộc điều tra của ông Mueller đã kết thúc vào tháng 3/2019, khiến một số phụ tá hàng đầu của ông Trump bị kết án vì tội cản trở các nhà điều tra.

Thời báo New York cho biết Nhà Trắng đã hạn chế quyền truy cập vào bản sao cuộc gọi Trump-Morrison, theo cách xử lý tương tự với cuộc gọi gần đây của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tú Anh (Theo AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ong-trump-vien-toi-dong-minh-australia-de-xoa-bo-vet-den-trong-nhiem-ky-353814.html