Ông Trump vận động cử tri xuyên đêm, ông Biden về quê gặp đồng hương

Những ngày cuối cùng vận động bầu cử Tổng thống, ông Trump cố gắng tham gia nhiều sự kiện nhất có thể, trong khi ông Biden 'hồi hương' để kêu gọi cử tri quê nhà Pennsylvania.

Ảnh: Reuters

Lịch trình dày đặc của Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức 10 sự kiện tranh cử trong vòng 36 giờ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa vào sáng thứ Ba, 3/11.

Cụ thể, sau khi thăm bang Michigan chiều 1/11, ông Trump sẽ bắt đầu chuyến “càn quét” qua 6 địa điểm khác bao gồm: Dubuque (bang Iowa); Hickory (bang Bắc Carolina); Rome (bang Georgia) lúc 1h30 sáng 2/11, và Opa-locka (bang Florida) lúc 4 giờ sáng cùng ngày.

Ông Trump xuất hiện ở Butler (bang Pennsylvania) tối 31/10. Ảnh: Reuters

Sự kiện tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania ngày 31/10. Ảnh: Reuters

Cử tri xếp hàng đến sự kiện tranh cử của ông Trump ở Hickory (bang Bắc Carolina) ngày 1/11. Ảnh: Reuters

Biểu ngữ ủng hộ ông Trump ở Philadelphia (bang Pennsylvania). Ảnh: Reuters

Chiều thứ Hai, ông Trump sẽ đặt chân đến Fayetteville (Bắc Carolina), trước khi đến quê hương của ông Biden ở Scranton (bang Pennsylvania).

Nửa đêm thứ Hai, Tổng thống sẽ phát biểu ở Kenosha (bang Wisconsin), Traverse (bang Michigan). Điểm đến cuối cùng của ông là Grand Rapids (bang Michigan) lúc 3h30’ sáng ngày bầu cử (3/11).

Ông Joe Biden đảm bảo chiến thắng ở Pennsylvania?

Cùng lúc đó, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dành phần lớn ngày Chủ nhật để kêu gọi sự ủng hộ ở bang Pennsylvania, quê hương của ông, đồng thời là bang chiến trường quan trọng mà ông Trump từng giành chiến thắng hồi năm 2016.

Ông Biden phát biểu cạnh cựu Tổng thống Barack Obama ở Bloomfield Hills (bang Michigan) ngày 31/10. Ảnh: Reuters

Pennsylvania là bang phải thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay.

Và chìa khóa để giành được Pennsylvania có thể không phải là cử tri ở Philadelphia, mà là thành phố Pittsburg ở phía Tây Nam bang này. Nhà tư vấn phe Dân chủ Mike Mikus cho biết ông Trump có thể sẽ thua ông Biden ở Pittsburg.

Cựu Phó Tổng thống vận động cử tri thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) ngày 1/11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tờ Pittsburgh Post-Gazette lại bất ngờ lên tiếng ủng hộ ông Trump vào Chủ nhật. Đây là lần đầu tiên tờ báo này cổ vũ một đảng viên Cộng hòa trong gần 50 năm.

“Không ai từng hỏi người dân Mỹ rằng họ có muốn mất công việc vào tay người nước ngoài hay không. Cho đến thời ông Trump”, một bài xã luận trên tờ Pittsburgh Post-Gazette viết. “Ông ấy đã chuyển từ thương mại tự do, không bị ràng buộc sang thương mại có quản lý và công bằng. Ông ấy đặt nước Mỹ lên trên hết, đúng như những gì ông ấy nói.”

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 91,6 triệu cơ tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Con số này tương đương hơn 67% tổng số cử tri đi bầu năm 2016.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-trump-van-dong-cu-tri-xuyen-dem-ong-biden-ve-que-gap-dong-huong-1744037.tpo