Ông Trump và ông Tập có thể gặp nhau vào ngày 27/3 để chấm dứt chiến tranh thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau vào cuối tháng này để kết thúc cuộc chiến thương mại đã kéo dài một năm giữa hai cường quốc kinh tế.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ và Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối cùng để đàm phán một thỏa thuận có liên quan đến việc hạ thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa của Mỹ, nếu Chính quyền của Tổng thống Trump xóa bỏ lệnh trừng phạt rộng rãi với Bắc Kinh.

Cả hai bên tin rằng, các cuộc đàm phán đã tiến triển đủ xa để Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận chính thức tại một cuộc họp tiềm năng vào ngày 27/3 tới.

Theo các phát biểu của ông Trump trong tuần trước, hai bên đã đến "rất gần" với thỏa thuận và ông dự định sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago thuộc sở hữu của ông ở Tiểu bang Florida.

Tổng thống Donald Trump dự định sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Tiểu bang Florida. (Nguồn: Bloomberg)

Chấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dù chỉ là tạm thời sẽ là một chiến thắng lớn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người đang cố gắng chống lại suy thoái trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và những bất cập về chính sách, điển hình như suy thoái kinh tế đã cản trở thị trường chứng khoán. Tình trạng này cũng đã nhận được cảnh báo từ các công ty hàng đầu như Apple và Caterpillar. Hay khi cuộc chiến tranh thương mại leo thang, hai bên áp đặt thuế quan đối với khối lượng hàng hóa xuất khẩu lớn của nhau, đã gây thêm áp lực cho nền kinh tế Trung Quốc.

Giới truyền thông dự đoán, thỏa thuận thương mại lần này có thể sẽ bao gồm thuế quan thấp hơn của Trung Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp, hóa chất và ô tô của Mỹ, cũng như tiếp tục xóa bỏ các rào cản đối với đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ trong nỗ lực thu hẹp thâm hụt thương mại Mỹ - Trung, một vấn đề lớn mà Tổng thống Trump rất quan tâm.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình có thể sẽ gặp nhau vào ngày 27/3 tới. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, quyết định vào tuần trước của chính quyền Mỹ về việc hoãn vô thời hạn mức tăng thuế quan đối với 200 tỷ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc cũng là một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thỏa thuận tương lai giữa hai nước.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal vẫn nhấn mạnh, thỏa thuận có thể sẽ chỉ là khả năng chứ không hẳn là một sự chắc chắn. Trước đó, ông Trump đã gọi cuộc họp theo kế hoạch với ông Tập Cận Bình là "Hội nghị Thượng đỉnh ký kết".

Vấn đề gây tranh cãi nhất giữa hai nước là các chính sách công nghiệp mạnh mẽ của Bắc Kinh đã “bơm” một khoản tiền lớn vào việc thúc đẩy các công ty công nghệ, một trong các lĩnh vực quan trọng và Mỹ vẫn “phàn nàn” rằng, Trung Quốc đã buộc các công ty Mỹ phải giao nộp các sản phẩm công nghệ có giá trị để được quyền kinh doanh tại nước này.

"Vẫn có sự khác biệt đáng kể về cấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề như chuyển giao công nghệ bắt buộc, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận thị trường", Tai Hui, vị Chiến lược gia trưởng của JPMorgan Asset Management tại châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

"Các nhà đầu tư nhận thức đầy đủ về những thách thức dài hạn này, nhưng một lệnh ngừng bắn về thuế quan "bền vững hơn" sẽ giúp giảm bớt sự không chắc chắn trong kinh doanh", ông Tai Hui nói thêm.

Gia Thành

(theo CNN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ong-trump-va-ong-tap-co-the-gap-nhau-vao-ngay-273-de-cham-dut-chien-tranh-thuong-mai-88783.html