Ông Trump và ông Putin nhất trí Iran phải rút quân khỏi Syria

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Phần Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thống nhất trên nguyên tắc rằng Iran phải rút quân khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump(trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã ủng hộ quan điểm Iran nên rút khỏi Syria, nhưng ông Putin khẳng định quá trình này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Sự hiện diện của Iran ở Syria đã khiến Israel - một đồng minh của Mỹ - lo ngại rằng Tehran đang cố biến Syria thành một mặt trận, tương tự như miền Nam Lebanon để vừa hỗ trợ tấn công và phòng thủ cho đất nước.

Israel cũng nhiều lần cáo buộc Iran đang xây dựng quan hệ với lực lượng đồng minh Shiite ở Iraq và Hezbollah ở Lebanon nhằm tạo nên một lực lượng liên quân gây bất lợi cho Israel.

Tuy nhiên, Iran khẳng định sự hiện diện quân sự của họ ở Syria chỉ dừng lại ở vai trò vấn quân sự cho lực lượng quân đội của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Bên cạnh đó, ông Trump và ông Putin cũng thảo luận về chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tranh chấp tại Cao nguyên Golan và tình hình nhân đạo ở Syria - vốn đã phải chịu đựng nhiều năm nội chiến. Bên cạnh đó, trên thực tế, cuộc họp đạt được rất ít thỏa thuận cụ thể. Cả Mỹ và Nga đều không chấp thuận việc gia hạn một hiệp ước kiểm soát vũ khí.

Phần lớn trọng tâm tại hội nghị hướng đến việc Tổng thống Trump xử lý các câu hỏi về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Trong cuộc đàm phán, ông Trump cũng nêu lên quan ngại với ông Putin về đường ống dẫn Nordstream 2 nhằm cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho châu Âu, cũng như các cuộc thảo luận về Iran và chương trình hạt nhân Triều Tiên.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Bloomberg)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ong-trump-va-ong-putin-nhat-tri-iran-phai-rut-quan-khoi-syria-a240603.html