Ông Trump và ông Kim đã tới Singapore

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới SIngapore trong chiều hôm qua, 10/6 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa lãnh đạo hai nước. Cuộc gặp này nhiều khả năng sẽ tạo nên tiền đề cho một thỏa thuận hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrisnan. Ảnh: Reuters

Ông Trump đã tới sân bay Paya Lebar ở Singapore trên chiếc Air Force One, với mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận thay đổi đất nước đối lập nhất với mình lần đầu tiên trong lịch sử.

Ông đã tới sau một cuộc gặp G7 đầy mâu thuẫn tại Canada, sau khi một trong số những đồng minh gần nhất của Washington đang gây sức ép lên Mỹ vì các thỏa thuận tự do thương mại.

Được đón tiếp bởi Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrisnan, khi được hỏi về cuộc gặp này, ông Trump nói rằng: "Tôi cảm thấy rất tốt".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã tới Singapore vào đầu ngày hôm qua.

Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước trên đảo Sentosa, họ sẽ có cơ hội làm nên lịch sử, và nhiều khả năng cũng là thành công đối ngoại lớn nhất của ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống này.

Là kẻ thù từ cuộc nội chiến Triều Tiên năm 1950, các nhà lãnh đạo hai nước này chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa bao giờ điện đàm.

Ông Kim đã tới sân bay Changi sau chuyến công du dài nhất của mình kể từ khi tiếp quản. Ông chưa từng rời đất nước kể từ năm 2011 tới nay, ngoài các chuyến thăm tới Trung Quốc và khu vực phi quân sự gần biên giới Hàn Quốc hồi đầu năm nay.

Ông Kim cũng được đón tiếp bởi ông Balakrishnan.

Đi cùng với ông là các quan chức cấp cao của Triều Tiên như Bộ Trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho và cố vấn ngoại giao cấp cao Kim Yong Chol, người đóng vai trò cốt yếu trong việc triển khai cuộc gặp lần này.

Bà Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong Un, cũng đã tới. Bà đang dần có tầm ảnh hưởng lớn hơn tại Bình Nhưỡng, sau khi thành công trong việc dẫn đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc vào tháng 2 vừa qua.

Các quan chức đi cùng ông Trump bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn an ninh John Bolton, Giám đốc nhân sự Nhà Trắng John Kelly và Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/ong-trump-va-ong-kim-da-toi-singapore-39014