Ông Trump và mối phiền mới nữ gián điệp Nga Butina

Nữ cựu sinh viên Nga Butina bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp cho Nga từng tiếp cận ông Donald Trump khi ông tranh cử tổng thống.

Giữa lúc làn sóng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ quanh quan hệ với Nga vẫn đang căng thì lại nảy sinh thêm sự vụ làm vấn đề càng thêm nóng.

Cô Maria Butina 29 tuổi - công dân Nga sang Mỹ học, vừa tốt nghiệp đại học American (thủ đô Washington) đầu năm nay – vừa bị bắt đầu tuần này với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Cô Butina vừa hầu tòa ngày 18-7, bị bác đề nghị bảo lãnh tại ngoại, hiện bị giam ở thủ đô Washington chờ phiên xét xử tiếp.

Theo cáo trạng, Butina nhờ sự giúp sức của một người đàn ông South Dakota có tên Paul Erickson đã cố gắng xâm nhập vào hệ thống “một đảng chính trị lớn”, làm thân với nhiều nhân vật trong đảng này, và “một tổ chức ủng hộ sở hữu súng” nhằm tạo một kênh ngầm giữa các quan chức Mỹ và Nga. Nói cách khác, cô Butina đã lợi dụng quan hệ với các chính trị gia và nhóm chính trị bảo thủ ở Mỹ để thu thập thông tin và lèo lái chính sách Mỹ theo hướng có lợi cho Nga.

Nữ cựu sinh viên Butina bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Ảnh: AFP

Lệnh bắt của FBI ghi đảng chính trị này là “đảng chính trị số 1” và “tổ chức ủng hộ sở hữu súng” cũng không ghi cụ thể tên gì. Tuy nhiên theo điều tra của FBI, đảng và tổ chức này liên quan mật thiết với nhau. “Tổ chức ủng hộ sở hữu súng” là Hiệp hội Súng trường Mỹ, một nhà tài trợ của Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ, một sự kiện chính trị hàng năm của đảng Cộng hòa.

Ông Erickson 56 tuổi là một nhà hoạt động lâu năm, tư vấn viên của đảng Cộng hòa. Cả ông này và cô Butina đều liên quan đến Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ.

Theo lệnh bắt, chính ông Erickson đã mở đường cho cô Butina tiếp cận các lãnh đạo chính trị và kinh doanh Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Một năm rưỡi trước khi cuộc bầu cử diễn ra Butina từng dự đoán kiểm soát chính trị ở Mỹ sẽ thay đổi. Ông Erickson biết rõ cô Butina có quan hệ với các quan chức Nga ngay từ đầu.

Ông Paul Erickson, người được cho đã giúp cô Butina tiếp cận các nhân vật Cộng hòa. Ảnh: USA TODAY

Theo New York Post, cô Butina với mác là người ủng hộ quyền sở hữu súng đã cố gắng lấy lòng các ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa, trong đó có cả ông Donald Trump, trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tại lễ hội Tự do Nevada tháng 7-2015, Butina có cơ hội hỏi ứng viên Trump một câu. Ông Trump lúc đó đang đứng trên bục phát biểu có vẻ phấn khởi khi Butina lúc đó 26 tuổi nói mình đến từ Nga, theo New York Post.

“A, Putin, bạn tốt của Obama… Ông ta thích Obama rất nhiều” – New York Post dẫn lại lời ông Trump.

Cô Butina hỏi ông Trump về kế hoạch làm việc với Nga của ông nếu đắc cử tổng thống Mỹ, đặc biệt liệu ông có tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt với Nga hay không.

Maria Butina (phải) được cho đã từng tiếp cận nhiều nhân vật Cộng hòa cấp cao, trong đó có cả ông Donlad Trump. Ảnh: EPA

Theo New York Post, ông Trump đã nhân cơ hội này chỉ trích kịch liệt ông Obama và hoan hô chính sách “giữ kẻ thù sát bên mình” – đã trở thành một biểu tượng hành động trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Obama không hòa hợp với ai cả. Cả thế giới ghét chúng ta. Với tôi họ sẽ thích chúng ta” – theo lời ông Trump.

“Tôi tin tôi sẽ hòa hợp tốt với ông Putin. Tôi không nghĩ các bạn cần lệnh trừng phạt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa hợp tốt. Tôi thật sự tin điều này” – ông Trump trả lời cô Butina.

Theo New York Post, ông Trump không phải là ứng viên tổng thống duy nhất mà cô Butina từng gặp trong quá trình vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ diễn ra.

Ngoài mối quan hệ tình cảm với tư vấn viên đảng Cộng hòa Paul Erickson, cô Butina cũng được cho có quan hệ thân mật với một số nhân vật Cộng hòa từng được xem là tiềm năng cho ghế tổng thống như Rick Santorum, Bobby Jinda, Scott Walker. Trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh cô Butina chụp chung với các nhân vật này.

Theo FBI, cô Butina bị bắt trong lúc đang chuẩn bị rời Mỹ. Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 19-7 ra tuyên bố cô Butina vô tội, tin chắc sẽ được chứng minh vô tội tại tòa. Bộ Ngoại giao Nga mở một chiến dịch trên Twitter kêu gọi trả tự do cho cô Butina.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/ong-trump-va-moi-phien-moi-nu-gian-diep-nga-butina-783360.html